Cách tặng hoa của người Nga có gì lạ?

(Baonghean.vn) - Ở Nga, số hoa chẵn chỉ dùng trong ngày tang lễ, tưởng niệm. Khi đến nhà người Nga chơi hoặc muốn tặng hoa cho họ, bạn nên tặng số lượng hoa lẻ như một, ba, năm, bảy.

Phong tục này xuất hiện từ thời Nga cổ. Các đạo sĩ của các bộ lạc đông Slavia quan niệm, số chẵn là biểu tượng cho sự kết thúc một vòng đời - đó là cái chết. Ngược lại, số lẻ tượng trưng cho sự sống và nó như một bùa hộ mệnh, giúp con người chống lại điều ác hay linh hồn ma quỷ.

Đặt những bông hoa cẩm chướng đỏ lên bia mộ những người chiến sĩ trong lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức (ảnh internet)
Đặt những bông hoa cẩm chướng đỏ lên bia mộ những người chiến sĩ trong lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức. Ảnh: Internet

Chính vì vậy, người Nga tặng hoa cho nhau bằng số hoa lẻ, và đặt lên mộ những người quá cố số hoa chẵn.

Phong tục “ngược” này của người Nga đôi khi đã làm cho người nước ngoài lúng túng, đặc biệt là những du khách đến từ Đông Á. Ví dụ như người Việt không bao giờ tặng hoa số lẻ cho nhau, vì nó chỉ dành cho người đã khuất.

9 bông thể hiện mong muốn sở hữu. Ảnh: Internet
9 bông hoa thể hiện mong muốn sở hữu. Ảnh: Internet

Với người Nga, bạn hãy tặng 1 bông, nếu bạn muốn bày tỏ sự chú ý của mình. 3 bông, nếu bạn muốn bày tỏ sự tôn trọng. Bó hoa 5 bông là biểu tượng của lòng biết ơn. 7 bông khi bạn muốn thú nhận tình yêu của mình. 9 bông thể hiện mong muốn sở hữu. 11 bông - một trái tim, một tình yêu. Và bó 13 bông thường được tặng trong các dịp lễ kỷ niệm tình yêu hay đám cưới.

Bên cạnh đó, người Nga yêu thích các màu hoa như: đỏ, hồng - tượng trưng cho tuổi trẻ, sự khiêm tốn; màu cam - sức mạnh tuyệt đối; màu tím - hùng vĩ, trang trọng, hay nhân phẩm tốt đẹp; màu trắng - tinh khiết, ngây thơ.

Người Nga thích được tặng những bó hoa to. Ảnh: Internet
Người Nga thích được tặng những bó hoa to. Ảnh: Internet

Ngược với các nước châu Mỹ, hay châu Âu, màu vàng được tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng, thì ở Nga, màu vàng chỉ sự phản bội, nên rất ít người Nga chọn hoa màu vàng.

Mỹ Nga

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.