'Chỉ có Trung Quốc mới ngăn Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm hạt nhân'

(Baonghean.vn) - Phát biểu sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 5 vào ngày 9/9, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho biết hiện tại chỉ có Trung Quốc mới có thể ngăn chặn Triều Tiên tiếp tục tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân.

 Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc họp báo ngày 10/9 diễn ra tại London với người đồng cấp của Úc - Julie Bishop, ông Johnson cho rằng vụ thử nghiệm vừa qua tại Triều Tiên là một "sự vi phạm trắng trợn" các quy tắc của Liên Hợp Quốc và yêu cầu một "phản ứng mạnh mẽ".

Ông Johnson cũng thừa nhận các chiến sách hiện hành nhằm kiềm chế chính phủ của ông Kim Jong-un đã không thực sự hiệu quả.

Nhận xét về vấn đề Triều Tiên, ông Johnson còn cho rằng "Đây là câu chuyện lặp đi lặp lại và nó đang ngày càng phát triển. Trong vòng 1 năm qua, chúng ta có thể thấy 1 hiện thực đáng lo ngại rằng, công nghệ hạt nhân mà Triều Tiên theo đuổi đã có sự cải thiện. Điều đó khiến chúng ta phải suy nghĩ làm thế nào để thay đổi cách phản ứng và phản ứng theo cách nào là hợp lý."

Khi được hỏi liệu Anh có nên bắt đầu đàm phán với Triều Tiên hay không, ông Johnson cho biết: "Tại thời điểm này, chúng tôi vẫn đang chờ đợi giải pháp từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sẽ đưa ra những lời lên án mạnh mẽ nhất có thể.

Tuy nhiên ông Johnson cũng không ngần ngại cho rằng hiện tại chỉ có 1 quốc gia trên thế giới thực sự có ảnh hưởng đối với Triều Tiên và đó là Trung Quốc.

Ông Johnson chia sẻ "Vì vậy, chúng tôi rất hy vọng rằng Trung Quốc sẽ sử dụng mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước để ngăn chặn các vụ thử nghiệm hạt nhân tiếp tục xảy ra, đồng thời khuyên nhủ Bình Nhưỡng rằng điều này là không thể chấp nhận và các vụ nổ cần phải chấm dứt."

Trước đó, vào ngày 9/9, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 5 và được cho là quy mô lớn nhất từ trước đến này tại khu vực Punggye-ri, làm gây ra 1 vụ động đất mạnh 5 độ richte tại nơi gần diễn ra vụ thử nghiệm hạt nhân.

Thanh Hiền

(Theo Independent)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.