Đại sứ quán Nga ở Kiev bị tấn công

(Baonghean.vn) - Ngày 17/9, một nhóm đối tượng cực đoan tại Ukraine đã ném pháo hoa vào Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kiev, chỉ một ngày trước khi tại đây sẽ mở một điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga.

Dự kiến, các công dân Nga tại Kiev có thể tham gia bỏ phiếu tại Đại sứ quán và các cơ quan ngoại giao khác của Nga tại đây.

Đại sứ quán Nga tại Kiev bị tấn công. Ảnh: Youtube.
Đại sứ quán Nga tại Kiev bị tấn công. Ảnh: Youtube.

Truyền thông Ukraine đã đăng tải các hình ảnh video cho thấy khoảng 20 đối tượng quá khích Ukraine mang theo các khẩu hiệu kích động, đồng thời ném pháo hoa vào Đại sứ quan Nga. 

Trước đó một ngày, Điện Kremlin tuyên bố Kiev có trách nhiệm đảm bảo an ninh trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử của Nga. Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh Ukraine có nghĩa vụ tuân thủ Công ước Vienna.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. Ảnh: RT
Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. Ảnh: RT

Tuy nhiên, Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman tuyên bố Ukraine không có trách nhiệm đảm bảo cho quá trình bầu cử của LB Nga và hệ thống thực thi pháp luật của nước này sẽ thực hiện nhiệm vụ như thông thường. Về vụ việc vừa xảy ra tại Đại sứ quán Nga ở Kiev, ông Groysman thừa nhận đây là hành động "côn đồ", nhưng "chỉ là một vụ việc nhỏ nên không cần bình luận".

Quan hệ giữa Nga và Ukraine trở nên căng thẳng từ đầu năm 2014, sau sự kiện Tổng thống Ukraine khi đó là ông Viktor Yanukovych bị các lực lượng thân phương Tây biểu tình lật đổ.

Vụ việc đã dẫn tới việc bán đảo Crimea sáp nhập trở lại LB Nga hồi tháng 3/2014 và sau đó là cuộc xung đột nổ ra tại miền Đông Ukraine. Chính quyền Ukraine đến nay vẫn coi Crimea là vùng lãnh thổ của nước này và phản đối Nga tổ chức bầu cử Duma Quốc gia tại đây. Mỹ cũng tuyên bố không công nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử tại Crimea và tái khẳng định bán đảo này vẫn là một phần của Ukraine.

Lan Hạ

(Theo RT)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.