Hàn Quốc làm gì để đối phó máy bay không người lái của Triều Tiên?

(Baonghean.vn) - Các quan chức quân đội Hàn Quốc hôm nay (28/9) cho biết Hàn Quốc sẽ tự phát triển hoặc mua một hệ thống phòng không laser mới để bắn hạ các máy bay không người lái cỡ nhỏ của Triều Tiên.

Triều Tiên đang phát triển loại máy bay không người lái cỡ nhỏ với sải cánh khoảng 1m (Yonhap)
Triều Tiên đang phát triển loại máy bay không người lái cỡ nhỏ với sải cánh khoảng 1m. Ảnh: Yonhap

Theo một quan chức quốc phòng Hàn Quốc, nước này ngày càng lo ngại về nguy cơ tấn công từ các máy bay không người lái của Triều Tiên. Vì vậy, Hàn Quốc có kế hoạch trang bị một loại vũ khí chính xác mới, có khả năng phát hiện, theo dõi và bắn hạ các vật thể bay cỡ nhỏ.

Cơ quan Quản lý mua sắm quốc phòng của Hàn Quốc (DAPA) hiện đã bắt đầu triển khai một dự án phát triển công nghệ sử dụng cho vũ khí lazer. Cục Phát triển năng lực Quốc phòng (ADD) đã chỉ định công ty Hệ thống quốc phòng Hanwha kiểm tra năng lực của các đơn vị phát triển vũ khí tham gia dự án này.

Dựa trên các kết quả nghiên cứu và triển khai, Cục Phát triển năng lực Quốc phòng sẽ quyết định Hàn Quốc có tự chế tạo hệ thống phòng không hay không. Nếu không thể tự mình chế tạo, Hàn Quốc sẽ nhập khẩu hệ thống phòng không từ nước ngoài nhằm đối phó với các loại máy bay không người lái của Triều Tiên.

Hiện tại, Hàn Quốc có thể phát hiện các vật thể bay tầm thấp của Triều Tiên và sử dụng tên lửa đất đối không hoặc súng phòng không để bắn hạ.

Hàn Quốc quyết định phát triển hệ thống phòng không mới sau khi quân đội nước này đã 5 lần không hạ được các máy bay không người lái của Triều Tiên vượt qua đường ranh giới quân sự giữa hai miền.

Diệp Khanh

(Theo Yonhap)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.