MIT là trường đại học tốt nhất thế giới 5 năm liên tiếp

(Baonghean.vn) - Ngày 6/9, Báo cáo Xếp hạng Đại học toàn cầu QS đã công bố top 100 trường đại học tốt nhất trên thế giới năm học 2016-2017. Theo đó, Học viện công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ lần thứ 5 liên tiếp là trường đại học tốt nhất theo xếp hạng của QS.

Học viện công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ lần thứ 5 liên tiếp là trường đại học tốt nhất theo xếp hạng của QS. Ảnh: Alamy
Học viện công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ lần thứ 5 liên tiếp là trường đại học tốt nhất theo xếp hạng của QS. Ảnh: Alamy

Cũng theo báo cáo của QS Rankings, trường Đại học Cambridge (Anh) lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ qua đã bị lọt ra khỏi danh sách 3 trường đại học hàng đầu thế giới.

Theo danh sách này, trường đại học được xếp hạng cao nhất ở Anh đã tụt từ vị trí thứ 3 xuống thứ 4 - thứ hạng thấp nhất của Cambridge kể từ khi bảng xếp hạng này được công bố vào năm 2004.

Bên cạnh Cambridge, có rất nhiều trường đại học hàng đầu của Anh đã bị "tụt" hạng trong năm 2016. Những trường danh tiếng như Cambridge, Oxford, UCL và Đại học Hoàng gia London vẫn nằm trong top 10 trường đứng đầu.

Ben Sowter, giám đốc bộ phận nghiên cứu của QS, cho rằng các vấn đề liên quan đến chính sách nhập cư và huy động nguồn kinh phí dài hạn đã ảnh hưởng đến xếp hạng của các trường đại học ở Anh.

Ông Sowter cũng cho biết "cơ hội tìm kiếm việc làm và khả năng giữ chân các tài năng trẻ trên thế giới dường như đang làm tổn hại đến uy tín của ngành giáo dục đại học tại Anh".

Mặc dù vậy, xét theo khía cạnh thành phố, London tiếp tục là thành phố có số lượng trường đại học thuộc top 40 nhiều nhất trên thế giới với 8 trường đại học.

Danh sách 10 trường đại học tốt nhất trên thế giới:

1.  Học viện công nghệ Massachusetts (MIT)   

2.  Đại học Stanford 

3.  Đại học Harvard 

4.  Đại học Cambridge  

5.  Đại học công nghệ California (CALTECH)    

6.  Đại học Oxford 

7.  UCL (Đại học London) 

8.  Đại học công nghệ liên bang Thụy Sĩ (ETH ZURICH)     

9.  Đại học Hoàng gia London 

10. Đại học Chicago

Thanh Hiền

(Theo Telegraph)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.