Nga cảnh báo khủng bố dùng vũ khí hóa học tấn công Aleppo

(Baonghean.vn) - Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/9 cho biết, có thông tin nói rằng những kẻ khủng bố đang có kế hoạch tấn công hóa học chống lại quân đội Syria và các khu vực dân cư ở Aleppo.

 Chiến sự ở Aleppo căng thẳng sau khi thỏa thuận ngừng bắn bị đổ vỡ. Ảnh AP
Chiến sự ở Aleppo căng thẳng sau khi thỏa thuận ngừng bắn bị đổ vỡ. Ảnh AP

Theo Trung tướng Viktor Poznikhir - Phó Cục trưởng Cục tác chiến chính thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, kế hoạch của các nhóm khủng bố tấn công bằng vũ khí hóa học ở Aleppo là nhằm đổ lỗi cho lực lượng chính phủ Syria.

Ông cho rằng các nhóm đối lập đã lợi dụng thời gian 7 ngày ngừng bắn (từ 12-19/9) để bổ sung đạn dược, vũ khí và chuẩn bị tấn công nhằm kiểm soát các vùng lãnh thổ ở tỉnh Aleppo và Hama. Vì vậy, tình hình Syria ngày càng diễn biến xấu đi nghiêm trọng.

Đề cập thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực hôm 19/9, ông Poznikhir cho biết, lệnh ngừng bắn ở Syria đã bị hủy hoại khi các nhóm khủng bố tăng cường các hoạt động tấn công.

“Chúng tôi đã sẵn sàng kéo dài lệnh ngừng bắn, có thể là vô thời hạn, đồng thời chấm dứt sự thù địch giữa các bên. Nhưng tất cả kế hoạch đã thất bại do các nhóm khủng bố tăng cường pháo kích vào lực lượng chính phủ Syria”, ông Poznikhir nói thêm.

Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mới nhất ở Syria đổ vỡ, chiến sự ở Aleppo trở nên căng thẳng. Hôm 27/9, các lực lượng chính phủ Syria giải phóng hầu hết quận al-Farafira phía tây bắc tỉnh Aleppo.

Hôm qua (28/9), Nga tuyên bố sẵn sàng làm việc với Mỹ về vấn đề Syria và sẽ sớm cử chuyên gia tới Geneva, Thụy Sĩ, để đàm phán với phía Mỹ nỗ lực ổn định tình hình tại thành phố Aleppo và các khu vực khác của Syria.

Mỹ trước đó đã đe dọa ngừng kênh đàm phán ngoại giao với Nga về vấn đề Syria khi cáo buộc Nga chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công tại Aleppo.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đưa ra cảnh báo này trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, coi đây là tối hậu thư của Mỹ trong cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua ở Syria./.

Lâm Vy

(Theo Sputnik)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.