Nga 'phản pháo' Mỹ về vụ tiêu diệt thủ lĩnh IS

(Baonghean.vn) - Sau khi Lầu Năm Góc gọi tuyên bố của Nga về việc nước này tiêu diệt thủ lĩnh số 2 của IS tại Syria là “trò đùa”, Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/9 đã đáp trả khi nói rằng Mỹ “thiếu hiểu biết”.

Máy bay ném bom Su-24 của Nga tại căn cứ Hmeimim ở Syria. Ảnh: Sputnik
Máy bay ném bom Su-24 của Nga tại căn cứ Hmeimim ở Syria. Ảnh: Sputnik

Theo Bộ Quốc phòng Nga, không có gì ngạc nhiên khi Bộ Quốc phòng Mỹ không biết rõ về tình hình chiến sự tại Syria vì Mỹ không muốn cùng hợp tác với Nga.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nhằm phản bác lại nhận định của Mỹ cho rằng việc Nga báo cáo đã tiêu diệt thủ lĩnh số 2 của IS là Muhammad al-Adnani trong một cuộc không kích hôm 30/8 là “trò đùa”.

“Việc Mỹ không có thông tin về các cuộc không kích của Nga hôm 30/8 chẳng có gì bất thường” – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết.

Theo ông Konashenkov, Mỹ luôn tự hào việc có báo cáo hàng ngày về tình hình chiến sự tại Syria, song báo cáo đó dựa trên thực tế là Mỹ không hề hợp tác với Nga trong các hoạt động chống IS tại Syria. Vì thế báo cáo hàng ngày của Mỹ không có thông tin về các đợt không kích của Nga.

Ông Konashenkov cho rằng, việc Mỹ gọi báo cáo của Nga là “trò đùa” chỉ để che đậy sự “thiếu hiểu biết” của mình.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xác nhận tên Adnani – thủ lĩnh số 2 bị tiêu diệt vào hôm 30/8, song không cung cấp thông tin chi tiết về cái chết của tên này.

Phía Nga tuyên bố Adnani bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay ném bom Su-34 của Nga và cho biết thông tin này đã được xác nhận thông qua các kênh tình báo.

Lầu Năm Góc sau đó cũng tuyên bố Adnani thiệt mạng trong chiến dịch do Mỹ và liên minh thực hiện.

Trả lời báo chí hôm 2/9, ông Konashenkov cho biết Nga không nhằm trực tiếp vào một mình Adnani mà là một nhóm gồm khoảng 40 chiến binh IS, đồng thời đặt vấn đề về tính hiệu quả trong chiến dịch chống IS của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Theo ông Konashenkov, “Không giống như liên minh chống IS với sự tham gia của hơn 60 quốc gia do Mỹ dẫn đầu, Lực lượng Không quân Nga đã hoạt động rất hiệu quả nhằm quét sạch các phần tử khủng bố ở Syria, Nga cũng không tiến hành các cuộc săn lùng tốn kém và vô nghĩa nhằm vào một cá nhân cụ thể”.

Ông Konashenkov còn tranh thủ chỉ trích Mỹ thường giết hại nhầm dân thường ở các nước như Afganishtan, Pakistan, Syria và Iraq thay vì tiêu diệt khủng bố.

Diệp Khanh

(Theo RT)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.