Những bức ảnh tiết lộ Donald Trump và Bill Clinton từng rất thân thiết

(Baonghean.vn) - Tạp chí Politico ngày 9/9 đã công bố những bức ảnh thể hiện sự vui vẻ giữa cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và ứng cử viên cho chiếc ghế Tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa - Donald Trump, như một lời nhắc nhở về sự thân thiết giữa 2 gia đình Clinton và Trump đã từng có trước khi họ đối đầu nhau trong cuộc đua vào Nhà trắng lần này.

Bức ảnh thể hiện sự thân thiết giữa ông Donald Trump và Bill Clinton, với sự tham gia của bà Melania Knauss - người vợ hiện tại của ông Trumg (bên phải) Ảnh: CNN
Bức ảnh thể hiện sự thân thiết giữa ông Donald Trump và Bill Clinton, với sự tham gia của bà Melania Knauss - người vợ hiện tại của ông Trump (bên phải) Ảnh: CNN

Chùm ảnh được chụp vào tháng 9/2000 nhân dịp giải thi đấu tennis Mỹ mở rộng diễn ra tại Flushing Meadows, New York. Chùm ảnh còn có sự xuất hiện của bà Melania Knauss, người bây giờ là vợ thứ 4 của ông Trump và người mẫu của hãng thể thao Sports Illustrated - Kylie Bax.

Ông Trump đã từng nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ với ông Clinton. Ảnh: CNN
Ông Trump đã từng nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ với ông Clinton. Ảnh: CNN

Chùm ảnh giữa ông Clinton và Trump được Politico công bố lần này như là 1 hình thức đáp trả lại Đạo luật Tự do Thông tin mới được thông qua tại Mỹ.

Trước khi bước vào cuộc đua cho vị trí tổng thống Mỹ với tư cách đại diện cho đảng Cộng hòa, ông Trump đã từng nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với gia đình Clinton và họ cũng đã có mối giao thiệp tốt đẹp trong nhiều thập kỷ qua. Đặc biệt nhất là khi bà Hillary Clinton đã từng tham dự đám cưới giữa ông Trump và người vợ hiện tại Melania diễn ra vào năm 2005.

Ông Trump và Clinton đã từng có mối quan hệ rất tốt đẹp trong quá khứ. Ảnh: CNN
Ông Trump và Clinton đã từng có mối quan hệ rất tốt đẹp trong quá khứ. Ảnh: CNN

Thanh Hiền

(Theo CNN)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.