Những nét thú vị của nhà sáng lập Facebook

Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg và vợ, Priscilla Chan vừa cam kết đóng góp 3 tỷ USD để tài trợ cho các nghiên cứu y học trong thập kỷ tới. Hãy cùng khám phá những nét thú vị về Mark Zuckerberg - tỷ phú giàu thứ 16 thế giới theo thống kê của tạp chí Forbes năm 2015, với khối tài sản sở hữu khoảng 33.4 tỷ USD.

Edward và Karen Zuckerberg, một nha sỹ và một nhà tâm thần học, đã sinh thành và nuôi nấng tất cả 4 người con: Randi, Donna, Arielle và Mark tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Từ nhỏ, Mark Zuckerberg đã tỏ ra là một đứa trẻ có tài khi viết thành công ứng dụng tin nhắn có tên
Edward và Karen Zuckerberg, một nha sỹ và một nhà tâm thần học, đã sinh thành và nuôi nấng tất cả 4 người con: Randi, Donna, Arielle và Mark tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Từ nhỏ, Mark Zuckerberg đã tỏ ra là một đứa trẻ có tài khi viết thành công ứng dụng tin nhắn có tên "Zucknet" bằng ngôn ngữ Atari BASIC vào năm 12 tuổi. Anh cũng thường lập trình trò chơi máy tính cho bạn bè.
Mark Zuckerberg ghi danh vào trường trung học danh tiếng Phillips Exeter Academy ở New Hampshire. Tại đây, anh đã xây dựng một nền tảng phát nhạc trực tuyến thu hút được sự quan tâm của hai ông lớn Microsoft và AOL. Dù vậy, Mark đã từ chối lời chào mời về làm việc hoặc mua lại được đưa ra.
Mark Zuckerberg ghi danh vào trường trung học danh tiếng Phillips Exeter Academy ở New Hampshire. Tại đây, anh đã xây dựng một nền tảng phát nhạc trực tuyến thu hút được sự quan tâm của hai ông lớn Microsoft và AOL. Dù vậy, Mark đã từ chối lời chào mời về làm việc hoặc mua lại được đưa ra.
Mark không đơn thuần là một
Mark không đơn thuần là một "con mọt" máy tính. Anh còn yêu thích những điều cổ điển như Sử thi Odyssey chẳng hạn. Mark cũng là đội trưởng đội đấu kiếm ở trường trung học.
Một thời gian ngắn sau khi được nhận vào Đại học Harvard vào năm 2002, Mark nhanh chóng được biết đến như một lập trình viên tài năng. Anh thành lập
Một thời gian ngắn sau khi được nhận vào Đại học Harvard vào năm 2002, Mark nhanh chóng được biết đến như một lập trình viên tài năng. Anh thành lập "The Facebook" với một vài người bạn ngay trong phòng ký túc xá và bỏ học sau khi kết thúc năm hai để hoàn toàn tập trung vào mạng xã hội của mình.
Trước khi bỏ học, Mark đã kịp gặp Priscilla Chan (hiện nay là vợ của anh). Chan từng chia sẻ cô gặp Mark Zuckerberg tại một bữa tiệc.
Trước khi bỏ học, Mark đã kịp gặp Priscilla Chan (hiện nay là vợ của anh). Chan từng chia sẻ cô gặp Mark Zuckerberg tại một bữa tiệc. "Vào buổi hẹn đầu tiên, anh ấy nói với tôi rằng anh thà đi hẹn với tôi còn hơn ở nhà làm bài giữa kỳ", Chan nói.
Facebook nhận được khoản đầu tư tại vòng gọi vốn Series A lên tới 12,7 tỷ USD khi Mark Zuckerberg thậm chí còn chưa đủ tuổi uống rượu. Năm 2010, Mark được tạp chí TIME vinh danh là
Facebook nhận được khoản đầu tư tại vòng gọi vốn Series A lên tới 12,7 tỷ USD khi Mark Zuckerberg thậm chí còn chưa đủ tuổi uống rượu. Năm 2010, Mark được tạp chí TIME vinh danh là "Nhân vật của năm".
Năm 2010, câu chuyện của Mark Zuckerberg và Facebook được đưa lên màn ảnh rộng trong một tác phẩm điện ảnh có tên
Năm 2010, câu chuyện của Mark Zuckerberg và Facebook được đưa lên màn ảnh rộng trong một tác phẩm điện ảnh có tên "The Social Network". Phim điện ảnh này nhận được tới 8 đề cử Academy Awards nhưng Mark một mực khẳng định rất nhiều chi tiết nó truyền tải hoàn toàn không đúng với sự thật.
Aaron Sorkin là đạo diễn The Social Network. Mark Zuckerberg có thể không thích tác phẩm này nhưng TV show The West Wing lại là một trong những chương trình mà cha đẻ Facebook thích mê.
Aaron Sorkin là đạo diễn The Social Network. Mark Zuckerberg có thể không thích tác phẩm này nhưng TV show The West Wing lại là một trong những chương trình mà cha đẻ Facebook thích mê.
Ngày 18 tháng 5 năm 2012, Facebook lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng. Sự kiện IPO của mạng xã hội này đã nhận được 16 tỷ USD đầu tư. Lúc đó, đây là lần IPO lớn nhất trong lịch sử các hãng công nghệ cho tới khi Alibaba lấy được vị trí này vào năm ngoái.
Ngày 18/5/2012, Facebook lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng. Sự kiện IPO của mạng xã hội này đã nhận được 16 tỷ USD đầu tư. Lúc đó, đây là lần IPO lớn nhất trong lịch sử các hãng công nghệ cho tới khi Alibaba lấy được vị trí này vào năm ngoái.
Lúc này, Chan và Zuckerberg vẫn tiếp tục hẹn hò. Sau đó, hai người kết hôn tại Palo Alto.
Lúc này, Chan và Zuckerberg vẫn tiếp tục hẹn hò. Sau đó, hai người kết hôn tại Palo Alto.
Mark Zuckerberg học tiếng Trung và tiếng Trung của anh đủ tốt để thực hiện một màn hỏi đáp kéo dài 30 phút vào mùa thu năm ngoái bằng thứ tiếng này.
Mark Zuckerberg học tiếng Trung và tiếng Trung của anh đủ tốt để thực hiện một màn hỏi đáp kéo dài 30 phút vào mùa thu năm ngoái bằng thứ tiếng này.
Chỉ riêng việc thỉnh thoảng bán cổ phiếu Facebook mà mình nắm giữ cũng làm Mark Zuckerberg đủ giàu đến mức anh không cần nhận lương. Theo đó, vị CEO này mỗi năm chỉ nhận lương... 1 USD.
Chỉ riêng việc thỉnh thoảng bán cổ phiếu Facebook mà mình nắm giữ cũng làm Mark Zuckerberg đủ giàu đến mức anh không cần nhận lương. Theo đó, vị CEO này mỗi năm chỉ nhận lương... 1 USD.
Tyler Winklevoss từng nói về Mark trong một bài phỏng vấn:
Tyler Winklevoss từng nói về Mark trong một bài phỏng vấn: "Mark là người giàu có nghèo nhất mà tôi từng thấy trong đời."
Hoodie và T-shirt là gout thời trang
Hoodie và T-shirt là gout thời trang "tủ" của Mark Zuckerberg.
Mark Zuckerberg lái một chiếc Volkswagen GTI đen có giá khoảng 30.415 USD.
Mark Zuckerberg lái một chiếc Volkswagen GTI đen có giá khoảng 30.415 USD.
Tháng 10 năm 2014, Mark dành 100 triệu USD để mua 750 héc ta đất trên đảo Kauai, Hawaii. Tại đây, anh sẽ xây một khu nghỉ dưỡng tư.
Tháng 10 năm 2014, Mark dành 100 triệu USD để mua 750 héc ta đất trên đảo Kauai, Hawaii. Tại đây, anh sẽ xây một khu nghỉ dưỡng tư.
Ở Palo Alto, Mark dùng 45 triệu USD để mua một căn nhà rộng 5.000 foot vuông. Anh cũng mua luôn tất cả đất và nhà ở xung quanh.
Ở Palo Alto, Mark dùng 45 triệu USD để mua một căn nhà rộng 5.000 foot vuông. Anh cũng mua luôn tất cả đất và nhà ở xung quanh.
Mark Zuckerberg ngoài ra cũng có một biệt thự trị giá 10 triệu USD ở San Francisco.
Mark Zuckerberg ngoài ra cũng có một biệt thự trị giá 10 triệu USD ở San Francisco.
Khi thực hiện việc này, Mark được cho là đã thuê người ngồi trong những chiếc xe đỗ gần nhà anh vào buổi đêm để... giữ chỗ đậu xe cho nhân viên xây dựng.
Khi thực hiện việc này, Mark được cho là đã thuê người ngồi trong những chiếc xe đỗ gần nhà anh vào buổi đêm để... giữ chỗ đậu xe cho nhân viên xây dựng.
Mark cũng không ngần ngại
Mark cũng không ngần ngại "bỏ tiền" để khiến thế giới tốt đẹp hơn. Anh từng góp 992 triệu USD vào Quỹ Cộng đồng Silicon Valley và 75 triệu USD cho Bệnh viện San Francisco General vào năm 2013 và 2014.
Mark Zuckerberg khá thoáng khi dùng tiền... của Facebook khi ông lớn mạng xã hội liên tục chi bạo để thâu tóm các công ty khác, ví dụ như Instagram (1 tỷ USD), WhatsApp (19 tỷ USD) và Oculus (2 tỷ USD).
Mark Zuckerberg khá thoáng khi dùng tiền... của Facebook khi ông lớn mạng xã hội liên tục chi bạo để thâu tóm các công ty khác, ví dụ như Instagram (1 tỷ USD), WhatsApp (19 tỷ USD) và Oculus (2 tỷ USD).
Dù vậy, Mark có lối sống rất giản dị và thân thiện. Anh thường xuyên tổ chức các chương trình hỏi đáp với tất cả mọi người trên thế giới để trò chuyện và chia sẻ.
Là ông chủ lớn nhưng Mark có lối sống rất giản dị và thân thiện. Anh thường xuyên tổ chức các chương trình hỏi đáp với tất cả mọi người trên thế giới để trò chuyện và chia sẻ.

Theo Đất Việt

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.