Nữ sinh Trung Quốc da trắng môi hồng trên thao trường quân sự

Những cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp luôn thu hút nhiều sự chú ý trên thao trường huấn luyện quân sự ở các trường đại học Trung Quốc.

Theo QQ, tháng 9 là mùa khai trường ở Trung Quốc, cũng là thời điểm những sinh viên năm thứ nhất bắt đầu khóa huấn luyện quân sự. Trên mạng xã hội Weibo, người sử dụng liên tục đăng ảnh những tân sinh viên có gương mặt khả ái lên mạng. 
Theo QQ, tháng 9 là mùa khai trường ở Trung Quốc, cũng là thời điểm những sinh viên năm thứ nhất bắt đầu khóa huấn luyện quân sự. Trên mạng xã hội Weibo, người sử dụng liên tục đăng ảnh những tân sinh viên có gương mặt khả ái lên mạng. 
Huấn luyện quân sự là môn học giáo dục quốc phòng bắt buộc đối với sinh viên Trung Quốc. Thời gian học thường kéo dài ít nhất hai tuần. Hết khóa, nếu sinh viên thi không đạt tiêu chuẩn sẽ phải học lại.
Huấn luyện quân sự là môn học giáo dục quốc phòng bắt buộc đối với sinh viên Trung Quốc. Thời gian học thường kéo dài ít nhất hai tuần. Hết khóa, nếu sinh viên thi không đạt tiêu chuẩn sẽ phải học lại.
Các đại học ở Trung Quốc thường mời những đơn vị bộ đội đóng quân gần trường tới huấn luyện cho học sinh. 
Các đại học ở Trung Quốc thường mời những đơn vị bộ đội đóng quân gần trường tới huấn luyện cho học sinh. 
Đa số tân sinh viên đều thuộc thế thế hệ 9x, là con một trong gia đình.Theo China, nhiều bậc phụ huynh Trung Quốc thương con, đã bỏ tiền mua giấy nghỉ ốm trên mạng chỉ với giá 120 tệ (18 USD), để con không phải tham gia khóa huấn luyện. Tuy nhiên, sĩ quan Vương, một người có nhiều năm kinh nghiệm dạy giáo dục quốc phòng cho các trường đại học ở Thượng Hải cho biết, nếu học sinh không tham gia khóa học năm nay, sẽ phải học bù vào năm sau và bắt buộc phải thi đạt tiêu chuẩn mới được tốt nghiệp. 
Đa số tân sinh viên đều thuộc thế thế hệ 9x, là con một trong gia đình. Theo China, nhiều bậc phụ huynh Trung Quốc thương con, đã bỏ tiền mua giấy nghỉ ốm trên mạng chỉ với giá 120 tệ (18 USD), để con không phải tham gia khóa huấn luyện.  Tuy nhiên, sĩ quan Vương, một người có nhiều năm kinh nghiệm dạy giáo dục quốc phòng cho các trường đại học ở Thượng Hải cho biết, nếu học sinh không tham gia khóa học năm nay, sẽ phải học bù vào năm sau và bắt buộc phải thi đạt tiêu chuẩn mới được tốt nghiệp.  
"Đa số sinh viên sau khóa huấn luyện đều thấy sức khỏe tốt hơn, nâng cao ý thức quốc phòng, ý thức tự lập, sửa những thói xấu trong sinh hoạt. Vì thế, phụ huynh không nên lo lắng thái quá", ông Vương nhắn nhủ. Trong ảnh là một sinh viên đại học Quảng Châu tập ngắm súng.
"Đa số sinh viên sau khóa huấn luyện đều thấy sức khỏe tốt hơn, nâng cao ý thức quốc phòng, ý thức tự lập, sửa những thói xấu trong sinh hoạt. Vì thế, phụ huynh không nên lo lắng thái quá", ông Vương nhắn nhủ. Trong ảnh là một sinh viên đại học Quảng Châu tập ngắm súng.
Các tân sinh viên đang lắng nghe quy định của khóa giáo dục quốc phòng.
Các tân sinh viên đang lắng nghe quy định của khóa giáo dục quốc phòng.
Đa số sinh viên Trung Quốc đều cho rằng, tuy tập luyện mệt mỏi nhưng họ đều rất vui vì khóa học là cơ hội để gặp gỡ và làm quen với các bạn mới, là dịp để lưu giữ kỷ niệm đẹp thời tân sinh viên.
Đa số sinh viên Trung Quốc đều cho rằng, tuy tập luyện mệt mỏi nhưng họ đều rất vui vì khóa học là cơ hội để gặp gỡ và làm quen với các bạn mới, là dịp để lưu giữ kỷ niệm đẹp thời tân sinh viên.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.