Sau Anh, Pháp có thể rời EU

(Baonghean.vn) - Sau khi Anh tiến hành cuộc bỏ phiếu Brexit hồi tháng 6/2016, giờ đây các nước thành viên trong EU cũng không chắc chắn về việc sẽ không bao giờ rời khỏi mái nhà chung châu Âu. Mới đây nhất, một thành viên trong Quốc hội châu Âu - György Schöpflin đã cho biết "Nếu bạn đang tìm kiếm một quốc gia sắp rời khỏi EU, bạn hãy nhìn vào nước Pháp.”

Pháp có thể là nước tiếp theo rời bỏ EU sau Anh. Ảnh: Getty Images.
Pháp có thể là nước tiếp theo rời bỏ EU sau Anh. Ảnh: Getty Images.

Ông Schöpflin cho biết "Tại Hungary, số lượng người ủng hộ ở lại EU khoảng 65%, trong khi ở Pháp chỉ là 40%, và ở Ý cũng thấp tương tự.”

Ông Schöpflin chia sẻ "Chúng tôi luôn mong muốn một Liên minh châu Âu sẵn sàng lắng nghe. Tuy nhiên các nước giờ đây không sẵn sàng lắng nghe và đang đi theo cách riêng của mình. Rất khó để nói mọi việc sẽ như thế nào trong 3 năm tới.”

Một cuộc thăm dò của đại học Edinburgh gần đây cho thấy 53% người Pháp mong muốn một cuộc trưng cầu dân ý về việc đi hay ở lại EU với 33% số phiếu ủng hộ ở lại và 22% chưa đưa ra quyết định.

Thậm chí, Chủ tịch Mặt trận quốc gia Pháp - Marine Le Pen đã từng phát biểu trên truyền hình rằng "Tôi sẽ bỏ phiếu cho Brexit, và tôi cũng nghĩ rằng Pháp có hơn 1.000 lý do để rời bỏ EU hơn cả Anh."

Ngoài ra, tại thị trấn Beauvais, nằm giữa Calais và Paris, hầu hết người dân tại đây đều ủng hộ cho một Frexit.

Thanh Hiền

(Theo Express)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.