Tổng thống Philippines kêu gọi quân đội diệt tội phạm ma túy

Ông Rodrigo Duterte hôm 17/9 kêu gọi quân đội tham gia cuộc chiến chống ma túy sau khi cảnh sát Philippines thừa nhận không thể hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Inquirer
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Inquirer

Phát biểu trước các binh sĩ tại trại elchor de la Cruz, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông có khả năng sẽ không thể truy tố hết tất cả tội phạm ma túy bởi chúng quá đông. Chính vì thế, ông kêu gọi lực lượng quân đội cùng chung tay thực hiện sứ mệnh này, theo Inquirer.

Ông đồng thời đưa ra một bản danh sách gồm tên tuổi của những quan chức liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy, trong đó có Reynaldo Flores, người đứng đầu thị trấn Naguilian, tỉnh La Union.

Ngoài Flores, một "mục tiêu giá trị" khác là Vicente Loot, quan chức cảnh sát cấp cao về hưu, một trong 5 người mà ông từng công khai tuyên bố là có liên hệ với hoạt động buôn bán ma túy hồi tháng 7.

"Điều này có nghĩa gì? Nó nói lên rằng cứ được bổ nhiệm ở đâu thì ông ta lại dính líu tới ma túy ở đó", Tổng thống Duterte nói.

Ông Duterte cho hay những người còn lại trong danh sách của ông bao gồm nghị sĩ, thị trưởng, tỉnh trưởng, thống đốc bang, ủy viên hội đồng và cả sĩ quan cảnh sát.

Trong chiến dịch vận động tranh cử, Tổng thống Philippines từng hứa sẽ dọn dẹp sạch tội phạm ma túy trong vòng 6 tháng đầu nhiệm kỳ. Tuy nhiên, giám đốc cảnh sát quốc gia Philippines hôm 16/9 phải thừa nhận rằng mục tiêu trên khó lòng hoàn thành được.

Tổng thống Duterte đang thực hiện chuyến thăm tới các trại quân đội nhằm giải thích cho binh sĩ về chiến dịch truy quét tội phạm ma túy mạnh tay do ông khởi xướng.

3.000 người được cho là có liên quan đến ma túy đã bị giết hại ở Philippines kể từ sau khi ông Duterte lên nắm quyền và phát động chiến dịch tiêu diệt tội phạm ma túy.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.