Tỷ phú Donald Trump cam kết sớm công khai hồ sơ y tế

(Baonghean.vn) - Sau thông tin ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton bị chẩn đoán viêm phổi, ngày 12/9, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đã bày tỏ hy vọng cựu Ngoại trưởng Mỹ sẽ hồi phục, đồng thời tuyên bố ông sẽ công khai chi tiết về hồ sơ y tế của mình trong những ngày tới.

Ứng viên Trump tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9. Ảnh: Getty.
Ứng viên Trump tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9. Ảnh: Getty.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Fox, "ông trùm" bất động sản Trump nói: "Tôi chỉ mong bà Clinton sẽ sớm bình phục và quay trở lại đường đua cũng như có thể tham dự cuộc tranh luận sắp tới". Doanh nhân 70 tuổi này cho biết ông đã có cuộc kiểm tra sức khỏe vào tuần trước và sẽ công khai chi tiết một khi có các kết quả xét nghiệm. 

Theo ông Trump, sức khỏe đã trở thành một “vấn đề” được lưu tâm trong chiến dịch tranh cử Tổng thống.

Cho đến nay, ông Trump mới chỉ đưa ra giấy chứng nhận sức khỏe của bác sĩ riêng song không liệt kê thông tin chi tiết. Tuy nhiên, tỷ phú New York lại khẳng định nếu đắc cử, ông sẽ là "người khỏe mạnh nhất từng đảm nhiệm chức tổng thống".
 

Vấn đề sức khỏe của ứng viên Clinton luôn là đề tài mà Đảng Cộng hòa mang ra công kích. Ảnh: Reuters.
Vấn đề sức khỏe của ứng viên Clinton luôn là đề tài mà Đảng Cộng hòa mang ra công kích. Ảnh: Reuters.

Trước đó, bà Clinton đã phải hủy chiến dịch vận động ở bang California sau khi có biểu hiện sức khỏe kém tại sự kiện tưởng niệm vụ khủng bố 11/9 tại New York. Vài giờ sau sự kiện tại New York, trên mạng xã hội Twitter xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh bà Clinton được các trợ lý dìu vào xe sau khi bà rời khỏi buổi lễ.

Vấn đề sức khỏe của bà Clinton là một trong các nội dung công kích của đảng Cộng hòa. Hồi tháng trước, ứng cử viên Trump tuyên bố bà Clinton "thiếu sức chịu đựng về tinh thần và thể chất" để đảm nhiệm vai trò Tổng thống Mỹ. Đáp lại, đội ngũ tranh cử của cựu Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc đối thủ phát tán "thông tin sai lệch về tình hình sức khỏe của bà Clinton".

Dự kiến, cuộc tranh luận đầu tiên giữa "ông trùm" bất động sản Trump và cựu Ngoại trưởng Clinton sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tới tại Đại học Hofstra ở New York.

Lan Hạ

(Theo BBC)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.