Ukraine thừa nhận khó duy trì sự ủng hộ của phương Tây

(Baonghean.vn)- Ngày 6/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng tình hình ngày càng trở nên khó khăn cho Kiev để duy trì sự ủng hộ của Phương Tây trong cuộc chiến chống "hành động gây hấn của Nga" và không thể loại trừ một cuộc “xâm lược” tổng lực từ Nga.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phát biểu tại buổi lễ diễu binh nhân kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine tại thủ đô Kiev ngày 24/8/2016. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phát biểu tại buổi lễ diễu binh nhân kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine tại thủ đô Kiev ngày 24/8/2016. Ảnh: Reuters.

Phát biểu khai mạc phiên họp Quốc hội vào tháng 9, ông Poroshenko nói: "Ukraine sẽ tiếp tục cần tới sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc tế trong cuộc chiến chống sự xâm lược của Nga. Tuy nhiên, việc đảm bảo được sự ủng hộ đó đang ngày càng trở nên khó khăn đối với giới ngoại giao của chúng ta do mục đích khác nhau cùng với những yếu tố chủ quan".

Tổng thống Ukraine nói thêm rằng sức mạnh bên trong của châu Âu đang bị thử thách bởi những vấn đề bên ngoài như cuộc khủng hoảng di cư và các vụ tấn công của phiến quân, đồng thời cảnh báo cuộc bầu cử vào năm 2017 có thể sẽ chứng kiến việc các lực lượng chính trị sẵn sàng thỏa hiệp để Điện Kremlin nắm quyền.

Các phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra giữa lúc Liên minh châu Âu (EU) đang bị chia rẽ liệu có tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga, vốn gây ra thiệt hại kinh tế cho cả hai bên hay không. Trước đó, các nghị sỹ Ukraine cũng bày tỏ quan ngại sự nổi lên của chủ nghĩa dân túy tại châu Âu và việc Vương quốc Anh rời khỏi EU có thể làm suy yếu sự ủng hộ của khối này với Kiev.

Căng thẳng giữa Ukraine và Nga lên mức đỉnh điểm hồi tháng 8 vừa qua sau khi Moskva cáo buộc Kiev lên kế hoạch âm mưu tấn công tại Crimea.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.