Cử tri bỏ phiếu sớm nghiêng về bà Clinton

Hơn 3 triệu cử tri tại những bang quan trọng của Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm chọn ra tổng thống tiếp theo. Khảo sát ban đầu cho thấy, đảng Dân chủ của ứng viên Hillary Clinton đang chiếm ưu thế hơn.

Ứng viên Hillary Clinton trong cuộc tranh luận thứ 3. (Ảnh: AFP)
Ứng viên Hillary Clinton trong cuộc tranh luận thứ 3. (Ảnh: AFP)

Theo Washington Post, tuy còn 18 ngày nữa mới tới cuộc bầu cử tổng thống chính thức, nhưng đã có hơn 3,3 triệu người ở các bang quan trọng của Mỹ đi bỏ phiếu sớm, tương đương khoảng 3% số cử tri đăng kí bỏ phiếu.

Các dữ liệu ban đầu cho thấy, hiện tỷ lệ cử tri Dân chủ ngày càng chiếm ưu thế tại các bang bỏ phiếu sớm như North Carolina, Nevada, Arizona và thậm chí Utah so với kỳ bầu cử năm 2012.

Cụ thể, theo khảo sát của CNN và Catalist, số cử tri Dân chủ đi bỏ phiếu sớm tại North Carolina ổn định so với năm 2012, trong khi của đảng Cộng hòa giảm 14.500 người.

Tại Arizona, đảng Dân chủ tạm dẫn trước mặc dù số cử tri Cộng hòa đăng kí đi bỏ phiếu ở đây cao hơn so với đảng Dân chủ. Tại Ohio, số cử tri Dân chủ bỏ phiếu sớm cũng cao hơn của đảng Cộng hòa.

Đáng ngạc nhiên nhất, có lẽ là tại bang Utah, đảng Dân chủ đang ngày càng chiếm ưu thế hơn. Vào thời điểm này năm 2012, số phiếu bầu sớm của đảng Cộng hòa cao hơn của đảng Dân chủ khoảng 22.000 lá phiếu, nhưng năm nay, chênh lệch này đã thu hẹp lại chỉ còn hơn 3.500 phiếu.

Tin tức khả quan nhất cho đảng Cộng hòa của ứng viên Donald Trump là tại bang Iowa. Nếu như năm 2012, số cử tri Dân chủ bỏ phiếu sớm cao hơn so với phe Cộng hòa là hơn 53.700 người thì năm nay, chênh lệch này còn 38.280 người.

Trong khi đó, tại các bang vốn nghiêng về ủng hộ bà Clinton như Virginia và Wisconsin, số cử tri đi bỏ phiếu sớm cũng tăng vọt so với thời điểm năm 2012. Cụ thể, tại Wisconsin, số người đi bỏ phiếu sớm đạt hơn 46.000 người, tăng hơn 3 lần so với năm 2012.

Tại Georgia, bang lãnh địa của đảng Cộng hòa, số cử tri bỏ phiếu sớm tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2012. Tại Virginia, số cử tri bỏ phiếu sớm tăng hơn 18.000 người.

Dữ liệu sơ bộ về hoạt động bỏ phiếu sớm trên cho ưu thế của bà Clinton cũng như trở ngại của ông Trump, tuy nhiên chưa thể khẳng định kết quả chung cuộc.

Được biết, sau cuộc tranh luận cuối cùng vào tối 19/10, hai ứng viên tổng thống đang tích cực cho những cuộc vận động tranh cử cuối cùng tại các bang quan trọng như Ohio,North Carolina and Pennsylvania, Florida. Giới chuyên gia nhận định, nếu ông Trump thất bại ở các bang gồm Florida, Pennsylvania và North Carolina, bà Clinton chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Về phần mình, ông Trump tiếp tục gây bão dư luận khi tuyên bố chỉ công nhận kết quả bầu cử nếu giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ngày 8/11 tới.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.