Cuộc sống của người giàu ở Triều Tiên

Giữa lòng Bình Nhưỡng, thủ đô của đất nước khép kín nhất thế giới, một số người với thu nhập khá giả đang háo hức trải nghiệm cuộc sống theo phong cách phương Tây.

Cuoc song cua nguoi giau o Trieu Tien hinh anh 1
Đường phố ở trung tâm Bình Nhưỡng. Các tiệm cà phê, quán bar, phòng tập thể hình, trung tâm giải trí... đang mọc lên nhanh chóng tại thủ đô của Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
Cuoc song cua nguoi giau o Trieu Tien hinh anh 2
Người giàu Triều Tiên ngày càng đòi hỏi cao hơn về ăn uống, họ đặc biệt tò mò về các món ăn nước ngoài. Washington Post đầu năm nay miêu tả một cửa hiệu hạng sang ở thủ đô Bình Nhưỡng bày bán từ thịt bò Australia đến cá hồi Na Uy, tất cả đều với giá "trên trời". Trong ảnh là Italy Pizza, nhà hàng pizza nổi tiếng nhất Bình Nhưỡng hiện nay, giá pizza ở đây khoảng 8 USD/chiếc. Ảnh: Getty.
Cuoc song cua nguoi giau o Trieu Tien hinh anh 3
Hanbok truyền thống vẫn là trang phục phổ biến của phụ nữ Triều Tiên trong những sự kiện trang trọng, tuy nhiên, ngày càng nhiều người ưa chuộng âu phục. Ảnh: Washington Post.
Cuoc song cua nguoi giau o Trieu Tien hinh anh 4
Phu nhân ông Kim, bà Ri Sol Ju, cũng thường xuất hiện với váy bó theo kiểu phương Tây. Nhiều nhà quan sát cho rằng chính phong cách thời trang của bà Ri đã "bật đèn xanh" cho nhiều phụ nữ Triều Tiên mặc màu sáng hơn và thời thượng hơn. Trong khi đó, các thương hiệu bậc trung nước ngoài như H&M, Uniqlo, Zara được giới trẻ ưa chuộng và họ sẽ tìm mua các thương hiệu này nếu có dịp ra nước ngoài. Trong ảnh là vợ chồng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong một cửa tiệm hàng hiệu tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters.
Cuoc song cua nguoi giau o Trieu Tien hinh anh 5
Các trung tâm giải trí, thể thao cũng "nở rộ" ở Bình Nhưỡng, phòng tập thể hình, sân đánh tennis đang mọc lên. Trong ảnh là công viên nước Munsu, các nhân viên cho biết mỗi ngày có khoảng 5.000 người đến vui chơi tại đây. Ảnh: AP.
Cuoc song cua nguoi giau o Trieu Tien hinh anh 6
Câu lạc bộ đua ngựa Mirim, cách trung tâm Bình Nhưỡng nửa giờ lái xe, hiện sở hữu khoảng 120 con ngựa. Người Triều Tiên bỏ ra 8-10 USD/giờ để cỡi những con ngựa tại đây hoặc để chụp ảnh cưới. Ảnh: AFP.
Cuoc song cua nguoi giau o Trieu Tien hinh anh 7
Người Triều Tiên đến xem cá heo tại Nhà biểu diễn cá heo Rungna, Bình Nhưỡng. Ảnh: AP
Cuoc song cua nguoi giau o Trieu Tien hinh anh 8
Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong ở tỉnh Kangwon có phòng ốc sang trọng, nhà tắm hơi, hồ bơi, kết nối Internet... Ảnh:Getty.
Cuoc song cua nguoi giau o Trieu Tien hinh anh 9
Một hàng dài xe Mercedes-Benz đậu trước Cung Văn hóa Nhân dân Bình Nhưỡng. Ảnh: Washington Post.
Cuoc song cua nguoi giau o Trieu Tien hinh anh 10
Toàn cảnh khu vực trung tâm Bình Nhưỡng, chính giữa là khách sạn Ryugyong cao 105 tầng. Ảnh: Washington Post.

Theo Zing.vn

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.