Dòng họ bí ẩn chi phối 2 đời tổng thống Hàn Quốc

Tổng thống Park Geun-hye hiện đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất trong nhiệm kỳ đầy sóng gió. Bà bị truyền thông Hàn Quốc phanh phui việc để cho người bạn lâu năm thao túng các quyết sách trong nhiều năm.

Báo Korean Herald nhận định, vụ bê bối của tổng thống Park Geun-hye, về cáo buộc để người phụ nữ tên Choi Soon-sil đứng sau giật dây các công việc nhà nước và trục lợi cá nhân trong nhiều năm thực chất chỉ là sự phanh phui “muộn màng”. Theo tờ báo này, lẽ ra vụ việc phải được phanh phui từ thời ông Choi Tae-min, cha của bà Choi Soon-sil, còn làm cố vấn cho bà Park dưới quyền tổng thống Park Chung-hee.

Từ “Rasputin” của Hàn Quốc

Mối quan hệ giữa tổng thống Park Geun-hye và bà Choi Soon-sil bắt đầu từ năm 1975. Khi đó bà Park mới 23 tuổi và vừa mất mẹ - phu nhân của cố Tổng thống Park Chung-hee.

Tổng thống Park quen biết với bà Choi qua ông Choi Tae-min, cha của bà Choi. Theo Korean Joongang Daily, ông Choi sinh năm 1912, từng là cảnh sát và trở thành tu sĩ sau khi Triều Tiên giải phóng khỏi phát xít Nhật. Từ năm 1970, ông Choi tự xưng mình là mục sư và có thể chữa lành bệnh. Ông sùng đạo và còn thành lập giáo phái riêng gọi là “Giáo hội Sống đời”.

Nữ tổng thống Hàn Quốc đã phải xin lỗi người dân và cho cải tổ lại nội các. Ảnh: Reuters
Nữ tổng thống Hàn Quốc đã phải xin lỗi người dân và cho cải tổ lại nội các. Ảnh: Reuters

Báo cáo của Cục Tình báo Trung ương Hàn Quốc (KCIA) được soạn thảo vào những năm 1970 có viết: Năm 1975, ông Choi viết thư cho bà Park và nói rằng người mẹ vừa qua đời của bà xuất hiện trong giấc mơ và nhờ ông giúp đỡ. Bà Park Geun-hye đã mời ông đến phủ tổng thống. Đây được xem là cuộc gặp gỡ đánh dấu cho mối quan hệ về sau của bà Park Geun-hye và gia đình họ Choi.

Sau khi mẹ qua đời, bà Park bắt đầu làm việc trong Nhà Xanh với tư cách đệ nhất phu nhân. Ông Choi Tae-min trở thành cố vấn chính cho bà Park, đảm trách nhiều phong trào “yêu nước” mà bà Park là lãnh đạo trên danh nghĩa, đồng thời luôn tháp tùng bà trong các sự kiện quan trọng. Khi đó, bà Choi Soon-sil, con gái ông Choi Tae-min cũng quen biết bà Park và trở thành lãnh đạo của một số phong trào sinh viên.

Bà Choi Soon-sil trong bức ảnh chụp tại một trung tâm cưỡi ngựa ở Incheon, Seoul, năm 2014. Ảnh: KoreanTimes
Bà Choi Soon-sil trong bức ảnh chụp tại một trung tâm cưỡi ngựa ở Incheon, Seoul, năm 2014. Ảnh: KoreanTimes

Theo báo cáo của KCIA, ông Choi đã lợi dụng mối quan hệ thân cận với bà Park để mở rộng các hoạt động kinh doanh, xã hội của mình, đồng thời trục lợi bất chính. Vì lẽ đó mà nhiều tờ báo gọi ông là “Rasputin của Hàn Quốc” (Rasputin - nhân vật lịch sử của Nga, người tự phong là tu sĩ với thần lực thượng đế. Ông được Nga hoàng Nikolai II và hoàng hậu Alexandra tôn sùng, làm lũng đoạn chính trường Nga đầu thế kỷ 20).

Chính việc này đã khiến các trợ lý thân cận của tổng thống Park Chung-hee bất mãn. Ông Park bị Kim Jae-gyu, giám đốc KCIA ám sát vào tháng 10-1979. Trước tòa, ông Kim từng khai một trong những động cơ ám sát chính là do tổng thống đã không thể ngăn chặn hành động tham nhũng của Choi Tae-min và “không giữ con gái mình tránh xa ông ta”.

Bà Park Geun-hye tại Nhà Xanh những năm 1970 cùng với tổng thống Park Chung-hee (trái) và ông Choi Tae-min (phải). Ảnh: KoreanTimes
Bà Park Geun-hye tại Nhà Xanh những năm 1970 cùng với tổng thống Park Chung-hee (trái) và ông Choi Tae-min (phải). Ảnh: KoreanTimes

Tuy nhiên bà Park được cho là bị những tư tưởng của ông Choi ám ảnh, theo Korean Joongang Daily. Trong tài liệu mật của đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc mà WikiLeaks công bố hồi năm 2011, Đại sứ Mỹ Alexander Vershbow từng cảnh báo “có tin đồn một mục sư lớn tuổi đã kiểm soát hoàn toàn cơ thể và tâm trí của bà Park trong những năm trưởng thành của bà, và con cái của ông ta đã trục lợi được nhiều tài sản khổng lồ.” Bà Park Geun-hye khi đó đã phủ nhận cáo buộc này.

Ông Choi qua đời năm 1994. Đây được xem là lúc tổng thống Park Geun-hye bắt đầu có liên hệ gần gũi với bà Choi Soon-sil.

Đến hậu duệ của “Rasputin”

Bà Choi Soon-sil là con gái của người vợ thứ năm của ông Choi Tae-min.Korean Times dẫn lời các nhà quan sát nhận định, mối quan hệ của bà Park và bà Choi còn thân thiết hơn chị em ruột thịt. Sự phụ thuộc của bà Park vào họ Choi không những không mất đi sau khi ông Choi qua đời mà trái lại ngày càng cao hơn.

Theo Korean Times, sau khi bà Park trở thành nghị sĩ vào năm 2008, bà Choi luôn có mặt cùng bà Park trong những chuyến thăm nước ngoài, mặc dù không có một chức vụ chính thức nào. Bà Choi còn có mặt trong mọi hoạt động kinh doanh liên quan đến bà Park.

Bà Choi Soon-sil (trái) có mặt cùng bà Park Geun-hye trong một sự kiện dành cho sinh viên ở Đại học Hanyang ở Seoul. Ảnh: KoreanTimes.
Bà Choi Soon-sil (trái) có mặt cùng bà Park Geun-hye trong một sự kiện dành cho sinh viên ở Đại học Hanyang ở Seoul. Ảnh: KoreanTimes.

Chồng cũ của bà Choi, ông Chung Yoon-hoi, cũng là bạn thân của tổng thống Park Geun-hye. Ông từng là trợ lý thân cận của bà Park khi bà còn là nghị sĩ. Hai vợ chồng từng bị dư luận cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng để tham nhũng. Hồi tháng 12-2014, ông Park Gwan-chun, cựu sĩ quan cao cấp tại Nhà Xanh, trước khi bị bắt giữ vì tiết lộ tài liệu cho báo chí, đã nói: “Xếp theo cấp bậc quyền lực trong chính quyền hiện tại, bà Choi đầu tiên, ông Chung (chồng bà Choi) thứ hai, cuối cùng mới là tổng thống Park.”

Sự thần bí và sùng đạo của Choi Soon-sil là điều dấy lên nhiều lo lắng cho người dân Hàn Quốc, theo tờ Straistimes. Bà Choi có hành xử không khác gì một bà đồng do chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ cha mình. Nhiều nghị sĩ đã bày tỏ quan ngại rằng bà Park có thể bị “giáo phái tôn giáo” mê hoặc và có quyết sách ảnh hưởng đến quốc gia. Một nghị sĩ của đảng đối lập đã mô tả sự ảnh hưởng của bà Choi Soon-sil đối với chính trường Hàn Quốc là “chế độ thần quyền” đáng sợ.

Bà Choi mặc dù không có một chức vụ nào nhưng lại là người đứng sau thao túng quyền lực trong chính phủ. Bà có quyền chỉnh sửa các bài phát biểu của tổng thống, cố vấn cho tổng thống từ những vấn đề nhỏ như trang phục thường ngày, đến những vấn đề hệ trọng của quốc gia như thống nhất Triều Tiên.

 Theo PLO

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.