Duterte nói chỉ có Trung Quốc mới giúp được Philippines

Tổng thống Duterte hôm nay nhắc đến gốc gác là người Hoa khi tới Bắc Kinh và cho rằng chỉ có Trung Quốc mới giúp được Philippines.

Tổng thống Duterte nói chỉ có Trung Quốc mới giúp được Philippines. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Duterte nói chỉ có Trung Quốc mới giúp được Philippines. Ảnh: Reuters.

"Ông của tôi là người Trung Quốc. Chỉ có Trung Quốc mới có thể giúp chúng tôi", ông Duterte nói với hãng tin Xinhua trước chuyến thăm Bắc Kinh 4 ngày, bắt đầu từ hôm nay. 

Tổng thống Philippines cho biết tất cả những điều ông cần làm là nói chuyện và nhận được cái bắt tay thật chặt từ các quan chức Trung Quốc. "Tôi sẽ nói rằng người Philippines chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các bạn, hãy giúp chúng tôi xây dựng nền kinh tế và đất nước".

Nhà lãnh đạo 71 tuổi cho biết ông có những kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng lớn nhưng thiếu vốn. Duterte muốn trở thành một phần trong "kế hoạch lớn hơn" của Trung Quốc về toàn bộ châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á bằng cách nhận được sự hỗ trợ từ Bắc Kinh. 

Duterte còn hứa sẽ không nhắc đến tranh chấp giữa hai nước về vấn đề chủ quyền. "Tôi muốn bàn về tình hữu nghị, hợp tác, kinh doanh. Điều đó tốt hơn là bàn về chiến tranh, nó sẽ không đưa chúng ta đi tới đâu cả", tổng thống Philippines nói. 

Người đứng đầu Philippines cho biết các cuộc đàm phán có thể diễn ra mà không cần bất cứ trung gian nào thù địch với Trung Quốc - ám chỉ Mỹ và Nhật Bản. 

Trả lời phỏng vấn đài Phoenix, Hong Kong, ông Duterte khẳng định Philippines sẽ không có thêm các cuộc tập trận chung với Mỹ, nước đã cung cấp hầu hết thiết bị quân sự và có một vài căn cứ tại Philippines. Thay vào đó, ông Duterte để ngỏ khả năng tập trận chung với Trung Quốc và Nga. 

Tổng thống Philippines từng nói ông sẽ ngả về Trung Quốc nếu thái độ của Mỹ và phương Tây với chính quyền của ông không thay đổi. 

"Một số nước biết chúng ta thiếu hụt tiền, nhưng thay vì giúp đỡ, tất cả những gì họ làm là chỉ trích. Trung Quốc không bao giờ chỉ trích, họ lặng lẽ giúp chúng ta", ông Duterte nói. 

Theo VNE

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".