Mỹ lần đầu bỏ phiếu trắng trước kêu gọi chấm dứt cấm vận với Cuba

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez gọi việc Mỹ bỏ phiếu trắng là một bước tích cực hướng tới tương lai cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Ngày 26/10, Mỹ đã lần đầu tiên trong vòng 24 năm bỏ phiếu trắng tại cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hợp quốc đối với nghị quyết kêu gọi kết thúc cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba. Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã thông qua nghị quyết với 191 phiếu ủng hộ.

Mỹ và Israel, trước đó luôn phản đối nghị quyết, là hai nước bỏ phiếu trắng. Mặc dù các nghị quyết như vậy không có tính ràng buộc tuy nhiên văn bản này cũng có giá trị về mặt chính trị. Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã hoan nghênh khi Đại sứ Mỹ tại LHQ bà Samantha Power thông báo trước cuộc bỏ phiếu rằng Mỹ sẽ bỏ phiếu trắng.

my lan dau bo phieu trang truoc keu goi cham dut cam van voi cuba hinh 1
Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro. (Ảnh: BBC)

Bà Power nói Mỹ bỏ phiếu trắng bởi cách tiếp cận mới của Tổng thống Obama đối với Cuba tuy nhiên Mỹ phản đối các tuyên bố trong nghị quyết cho rằng lệnh cấm vận vi phạm luật pháp quốc tế. Bà Power cũng nhấn mạnh việc bỏ phiếu trắng không có nghĩa Mỹ đồng ý với tất cả các chính sách và hoạt động của chính phủ Cuba. 

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã gọi việc Mỹ bỏ phiếu trắng là một bước tích cực hướng tới tương lai cải thiện quan hệ giữa hai nước. Ông cho rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm vận là chìa khóa tiến tới bình thường hóa quan hệ với Mỹ và mang lại ý nghĩa, chiều sâu đối với những gì đã đạt được trong thời gian qua.

Kể từ khi Cuba và Mỹ bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ năm 2014, Tổng thống Barack Obama đã tiến hành các bước nới lỏng hạn chế về thương mại và đi lại đối với Cuba. Trong vòng hai năm qua, hai nước đã mở lại sứ quán, nối lại các chuyến bay thương mại và hạn chế đi lại được nới lỏng.

Mới gần đây, Mỹ đã dỡ bỏ việc cấm hành khách mang xì gà và rượu rum Cuba vào Mỹ tuy nhiên việc xuất khẩu các sản phẩm này sang Mỹ vẫn được coi là bất hợp pháp. Tháng 3 năm 2016, Tổng thống Obama có chuyến thăm lịch sử sang Cuba, đánh dấu một mốc quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. 

Lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba chỉ hoàn toàn được dỡ bỏ khi được thông qua tại Quốc hội Mỹ. Quốc hội Mỹ trước đó đã phản đối kêu gọi của Tổng thống Obama dỡ bỏ cấm vận kinh tế đối với Cuba trong vòng 56 năm qua.

Theo VOV

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.