Nga tuyên bố không sử dụng vũ khí bị cấm ở Syria

(Baonghean.vn) - Các hãng thông tấn Nga ngày 30/9 đưa tin Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov tuyên bố Moskva không sử dụng vũ khí bị cấm ở Syria và yêu cầu cung cấp bằng chứng liên quan tới cáo buộc Nga tấn công dân thường.

Khu vực al-Kalaseh do lực lượng phiến loạn kiểm soát, gần thành phố Aleppo, Syria ngày 29/9. Ảnh: Reuters.
Khu vực al-Kalaseh do lực lượng phiến loạn kiểm soát, gần thành phố Aleppo, Syria ngày 29/9. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ những bình luận của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng lợi ích hay thậm chí các thành phố của Nga có nguy cơ bị phiến quân Hồi giáo tấn công nếu Moskva tiếp tục không kích ở Syria là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng thỏa thuận ngừng bắn ở Syria do Nga và Mỹ bảo trợ vẫn đang có hiệu lực.

Ngoài ra, ông Lavrov cũng thông báo sẽ điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry trong ngày 30/9 để thảo luận về việc phân biệt giữa lực lượng nổi dậy ôn hòa ở Syria với nhóm vũ trang trước đây có tên Mặt trận Al-Nusra.

Cùng ngày, truyền thông đưa tin Nga đã tăng cường cho căn cứ không quân của nước này ở Syria bằng một số máy bay ném bom và sẵn sàng triển khai thêm các máy bay tấn công mặt đất, trong bối cảnh Moskva gia tăng hỗ trợ lực lượng Chính phủ Syria sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ làm trung gian đổ vỡ.

Nguồn tin dẫn lời một quan chức quân sự giấu tên của Nga cho hay các máy bay ném bom Su-24 và Su-34 đã tới căn cứ Hmeymim ở Syria, và "nếu cần thiết, phi đội này sẽ được tăng cường trong 2-3 ngày tới. Hiện các máy bay tấn công mặt đất Su-25 với nhiệm vụ triển khai đến Hmeymim đã được lựa chọn và các phi công đã sẵn sàng nhận lệnh của cấp trên". 

Trước động thái mới nhất trên, trong tuyên bố được Nhà trắng đưa ra sau khi hai nhà lãnh đạo điện đàm, Tổng thống Mỹ Barack Obama và  Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng việc Nga và Syria ném bom Aleppo là hành động “tàn bạo”.

Giao tranh trên thực địa ác liệt suốt một tuần qua, nằm trong đợt phản công quy mô lớn của quân đội Syria với sự yểm trợ của không quân Nga nhằm tái chiếm thành phố chiến lược Aleppo.

Không kích nhằm trúng khu vực Seif al-Dawla do lực lượng phiến loạn kiểm soát, gần thành phố Aleppo, Syria ngày 30/9. Ảnh: Reuters.
Không kích nhằm trúng khu vực Seif al-Dawla do lực lượng phiến loạn kiểm soát, gần thành phố Aleppo, Syria ngày 30/9. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Điện Kremlin ngày 30/9 tuyên bố không có khuôn khổ thời gian nào cho chiến dịch quân sự của Nga ở Syria.

Phát biểu họp báo trực tuyến, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay kết quả chính của chiến dịch không kích của Nga nhằm vào các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Syria trong năm qua là “cả nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) lẫn mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và Mặt trận Nusra đều không còn hiện diện ở Damascus”.

Ông cũng cho rằng thông tin về số dân thường thiệt mạng ở thành phố Aleppo của Syria do Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cung cấp không thể được xem là đáng tin cậy.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.