Pháp bắt đầu 'thanh toán' khu trại Calais

(Baonghean.vn) - Ngày 24/10, hàng trăm người di cư mang theo vali và những bọc hành lý xếp hàng bên ngoài một nhà xưởng ở phía ngoài thị trấn cảng Calais để được bố trí tái định cư, sau khi chính phủ Pháp bắt đầu “dọn dẹp” khu trại tị nạn “Rừng rậm” - “Jungle”.

Hàng dài người di cư xếp hàng để chuẩn bị di chuyển trong kế hoạch tháo dỡ khu trại Calais và tái định cư của chính phủ Pháp, bắt đầu từ 24/10. Ảnh: Reuters.
Hàng dài người di cư xếp hàng để chuẩn bị di chuyển trong kế hoạch tháo dỡ khu trại Calais và tái định cư của chính phủ Pháp, bắt đầu từ 24/10. Ảnh: Reuters.

Trước đó, cảnh sát vũ trang đã phải phân chia lực lượng xung quanh khu trại và kiểm soát toàn bộ khu vực tồi tài này trong một đêm không yên tĩnh. Các nhóm nhỏ những người tị nạn đã đốt cháy các nhà vệ sinh và ném đá vào lực lượng an ninh để chống lại kế hoạch tháo dỡ trại của chính quyền.

Các nhà quản lý nói rằng, họ phải giải tán khu trại - nơi trú ngụ của khoảng 6.500 người di cư đang phải chạy trốn khỏi chiến tranh và nghèo đói, vì lý do nhân đạo.

Họ cũng đang có kế hoạch di chuyển những người này đến 450 trung tâm khác trên toàn nước Pháp.

“Tôi hy vọng công việc này sẽ hoàn tất. Tôi chỉ có một mình và tôi phải đi học", Amadou Diallo đến từ Guinea - một quốc gia Tây Phi nói. “Không quan trọng là tôi sẽ được đến chỗ nào, tôi không quan tâm”.

Nhiều trong số những người di cư đến từ các nước như Afghanistan, Syria và Eritrea… đang muốn tìm đến Anh để có cuộc sống tốt hơn.

Theo kế hoạch này, những người di cư sẽ được tách thành các nhóm như: gia đình, người lớn, trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm và những cá nhân dễ bị tổn thương bao gồm cả người già và phụ nữ đơn thân.

Sau đó, họ sẽ được đưa đến các trung tâm tiếp nhận mới. Tại đây, người tị nạn sẽ được kiểm tra y tế. Đây là điều kiện để họ được quyết định có được xin tị nạn hay không.

Các quan chức hy vọng, 60 chiếc xe chở người tị nạn sẽ rời khỏi khu trại trong ngày hôm nay. Chính phủ Pháp dự kiến, kế hoạch ​​sơ tán người di cư từ trại Calais này sẽ mất ít nhất một tuần.

Khang Duy

(Theo Reuters)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.