Pháp tuyên bố hoàn tất chiến dịch dọn dẹp "Rừng Calais"

Nhà chức trách Pháp ngày 26/10 tuyên bố, chiến dịch xóa sổ trại tị nạn tạm bợ tai tiếng Calais ở nước này đã kết thúc dù gặp phải một vài sự chống đối không đáng kể.

Pháp tuyên bố hoàn tất chiến dịch dọn dẹp
Cảnh tan hoang tại trại tị nạn tạm bợ tai tiếng Calais sau chiến dịch dọn dẹp mạnh tay của chính quyền Pháp. Ảnh: Reuters

Fabienne Buccio, người đứng đầu lực lượng cảnh sát ở Calais xác nhận với Reuters: “Đây là sự chấm hết cho khu trại tai tiếng này. Chiến dịch dọn dẹp đã hoàn tất”.

Đã có một số vụ chống đối lực lượng cảnh sát ở Calais nhưng sau đó đều được giải quyết êm gọn.

Bộ Nội vụ Pháp trong một tuyên bố sau đó cho biết, tổng cộng đã có 5.596 người lớn và trẻ em đã đăng ký với chính quyền và được đưa khỏi Calais.

Con số này bao gồm 235 trẻ vị thành niên được chính quyền Anh tiếp nhận kể từ đầu tuần trước theo đạo luật Dublin và luật Dubs của nước Anh cho phép tiếp nhận những trẻ không có người đi cùng và dễ bị tổn thương.

Những người còn lại sẽ được phân bổ ra 450 trung tâm tiếp nhận tị nạn trên khắp nước Pháp.

Vẫn còn khoảng 1.000 người tị nạn còn sót lại ở Calais. Những người này sẽ tiếp tục đăng ký với chính quyền Pháp và sẽ sớm được chuyển đi nơi khác, ông Buccio cho biết thêm.

Phát biểu trước báo giới, Thị trưởng Calais Natacha Bouchart nhấn mạnh: “Cần phải hết sức thận trọng và chắc chắn rằng sau khi dọn dẹp, khu trại này sẽ không còn tái xuất hiện một lần nào nữa”

Những “cư dân” của “Rừng Calais” là dân nhập cư và tị nạn đến từ các nước nghèo ở Trung Đông, châu Phi và một số nước châu Á. Họ tập trung tại cảng Calais gần đường hầm vượt biển Manche nối Anh và Pháp và nuôi hi vọng có thể đặt chân lên đất Anh, có được một tương lai tốt hơn.

Để làm được điều đó, họ thường trốn trong các xe tải đi từ Pháp sang Anh nhưng đều bị phát hiện. Trong khi đó, sự tồn tại của “Rừng Calais” khiến người dân địa phương bất an và khó chịu trước sự nhếch nhác, phức tạp của nó.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.