Tin tặc công bố thông tin mật liên quan đến Quỹ Clinton

(Baonghean.vn) - Tin tặc Guccifer 2.0, kẻ đứng sau vụ rò rỉ thông tin của Ủy ban Quốc gia Dân chủ Mỹ (DNC), ngày 5/10 tiếp tục cho công bố một loạt tập tin được cho là lấy từ các máy chủ của Quỹ Clinton.

Hình ảnh được cho là lấy từ danh sách các nhà tài trợ của Quỹ Clinton do hacker Guccifer 2.0 lấy trộm từ hệ thống máy chủ của quỹ. Ảnh: Twitter.
Hình ảnh được cho là lấy từ danh sách các nhà tài trợ của Quỹ Clinton do hacker Guccifer 2.0 lấy trộm từ hệ thống máy chủ của quỹ. Ảnh: Twitter.

Trong tuyên bố mới được đưa ra, kèm theo tập tin có dung lượng khổng lồ là 820 megabyte, tin tặc Guccifer 2.0 viết: " Tôi đã đột nhập vào máy chủ của Quỹ Clinton và tải về hàng trăm nghìn tài liệu cũng như cơ sở dữ liệu của các nhà tài trợ".

Hacker Guccifer 2.0 cũng cho biết: "Bà Hillary Clinton và nhân viên của mình thậm chí không bận tâm về việc bảo mật thông tin. Vấn đề duy nhất khi truy cập vào máy chủ của Quỹ Clinton chỉ là vấn đề thời gian."

Hacker đã cho đăng ảnh chụp màn hình một danh sách các thư mục được lấy trộm từ máy chủ của Quỹ Clinton, và ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Tay hacker này cũng nói rằng trong các tập tin là danh sách các cá nhân cũng như tổ chức tham gia tài trợ cho Quỹ Clinton và "các tài liệu khác." Y cho biết hiện chưa thể đăng tất cả các cơ sở dữ liệu mà y lấy trộm được bởi dung lượng của các tập tin quá lớn. Y đang tìm kiếm một phương thức tốt nhất để công bố chúng, đồng thời lưu ý mọi người tiếp tục theo dõi sự việc.

Ngay sau đó, Quỹ Clinton đã phủ nhận các tập tin trên được lấy từ máy chủ của họ trên trang Politico, khẳng định: "Chúng tôi vẫn chưa có bằng chứng về việc hệ thống máy chủ của Clinton đã bị vi phạm hoặc cảnh báo đột nhập. Không có bất kỳ thư mục hoặc tập tin nào được công bố mới đây là của Quỹ Clinton"/

Thanh Hiền

(Theo Sputnik)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.