Tranh cãi về người dẫn dắt tranh luận phó tổng thống Mỹ

Sau đêm tranh luận kịch tính giữa hai ứng viên phó tổng thống Mỹ, Elaine Quijano là cái tên được nhắc đến nhiều hơn cả.

tranh-cai-ve-nguoi-dan-dat-tranh-luan-pho-tong-thong-my

Bà Elaine Quijano là người trung gian, dẫn phiên tranh luận giữa hai ứng viên phó tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters.

Elaine Quijano là người dẫn dắt cuộc tranh luận trực tiếp duy nhất giữa hai ứng viên phó tổng thống Mỹ Mike Pence thuộc đảng Cộng hòa và Tim Kaine đến từ đảng Dân chủ.

Theo Cosmopolitan, bất chấp việc hai ứng viên phó tổng thống không ngừng nói qua lại, công kích lẫn nhau, thậm chí cướp lời Quijano, bà vẫn bình tĩnh xử lý tình huống, kiềm chế đôi bên khi cần nhằm đảm bảo chương trình tiếp tục diễn ra trôi chảy. Quijano kiên quyết không để các ứng viên nói quá thời lượng mỗi phiên tranh luận với giới hạn 10 phút.

Quijano mặt khác cũng thẳng thắn nhắc nhở các ứng viên khi họ né tránh trả lời những câu hỏi mà bà đưa ra. Quijano bên cạnh đó còn phải liên tục định hướng để cuộc tranh luận có thể chạm đến nhiều vấn đề quan trọng khác nhau.

Một số người xem chương trình tỏ ra ngưỡng mộ trước thái độ bình tĩnh cùng tác phong chuyên nghiệp của Quijano xuyên suốt buổi tranh luận. Họ ca ngợi bà vì biết cách chủ động điều chỉnh cả ông Kaine và Pence khi hai ứng viên này thi nhau ngắt lời đối phương.

Theo thống kê từ BBC, ông Kaine ngắt lời ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa 39 lần, trong khi ông Pence ngắt lời đối thủ 19 lần. Thời lượng nói của ông Pence là 46 phút 20 giây, nhiều hơn ông Kaine với 40 phút 56 giây.

"Bà ấy cương quyết nhưng cũng rất kiên nhẫn và đã dễ dàng có một màn trình diễn đầy thuyết phục", Cosmopolitan viết.

Tuy nhiên, cây bút Chris Cillizza từ Washington Post lại có đánh giá khác. Theo Cillizza, Quijano đã để mất quyền kiểm soát cuộc tranh luận ngay từ khi nó bắt đầu.

"Quijano không thể khiến Kaine hay Pence ngừng nói", Cillizza nhận xét. "Dường như bà ấy còn không thể theo kịp diễn tiến cuộc tranh luận".

Trên mạng xã hội Twitter cũng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về màn thể hiện của Quijano.

"Elaine Quijano còn ở đó không vậy? Có ai đứng ra dẫn cuộc tranh luận này không? Thật thiếu kiểm soát, thiếu cả những câu hỏi thêm", bình luận viên Mary Kissel từ Wall Street Journal viết trên Twitter.

"Tôi muốn Elaine Quijano cho họ nhiều không gian tranh luận hơn. Các câu hỏi của bà ấy tốt nhưng công chúng sẽ rút ra nhiều điều hơn từ những lời đối đáp giữa họ", một người dùng Twitter tên EJ Dionne chia sẻ.

"Elaine Quijano đang mất quyền kiểm soát. Bà ấy thật tẻ nhạt và đơn điệu. Hai người đàn ông đang vô tư tranh cãi", Howard Kurtz, người dẫn chương trình cho kênh Fox News, viết.

Nhưng cây bút Alexander Nazaryan từ tạp chí Newsweek lại đánh giá Quijano đã điều phối rất tốt cuộc tranh luận.

"Tôi có thể bầu cho Elaine Quijano được không?", Jonathan Allen, cây bút chủ lực từ trang phân tích chính trị Sidewire, viết, tỏ ý ngưỡng mộ Quijano.

Người điều hành tranh luận trẻ nhất

tranh-cai-ve-nguoi-dan-dat-tranh-luan-pho-tong-thong-my-1

Elaine Quijano. Ảnh: Reuters.

Elaine Quijano, 42 tuổi, hiện đảm nhận vai trò người dẫn chương trình của CBS News. Đây là lần đầu tiên người dẫn của một mạng truyền thông điện tử được chọn làm "trọng tài" điều phối một phiên tranh luận quốc gia trong khuôn khổ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Quijano là người Mỹ gốc Philippines. Bà đồng thời là phóng viên Mỹ gốc châu Á đầu tiên dẫn một cuộc tranh luận quốc gia. Ngoài ra, Quijano còn là người điều hành tranh luận trẻ nhất từ năm 1998 đến nay.

Quijano tốt nghiệp Đại học Illinois Urbana-Champaign. Từ khi gia nhập CBS News vào năm 2010, Quijano đã trực tiếp đưa tin về vụ thảm sát ở Newtown hồi năm 2012, vụ đánh bom cuộc thi chạy marathon Boston và siêu bão Sandy năm 2013.

Trước khi đến với CBS, Quijano làm việc cho trụ sở ở Washington của CNN. Lúc bấy giờ, bà phụ trách đưa tin về Nhà Trắng, Tòa án Tối cao và Lầu Năm Góc.

Chủ tịch CBS News David Rhodes hồi tháng trước nhận xét quan điểm, tinh thần cống hiến cũng như vai trò quan trọng của Quijano đối với CBS, "biến bà trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho vị trí dẫn dắt cuộc tranh luận phó tổng thống".

Theo VNE

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.