Triều Tiên sẽ thử tên lửa Musudan ít nhất 5 lần nữa

(Baonghean.vn) - Theo hãng tin Yonhap, sau vụ thử tên lửa thất bại hôm 20/10, Triều Tiên sẽ tiếp tục ít nhất 5 vụ thử nữa đối với loại tên lửa liên lục địa Musudan.

Một vụ phóng thử tên lửa Musudan của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.
Một vụ phóng thử tên lửa Musudan của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.

Truyền thông Hàn Quốc dẫn lời ông Markus Schiller - chuyên gia về hàng không vũ trụ của Trung tâm nghiên cứu ST có trụ sở tại Munich, Đức cho biết Triều Tiên tiến hành thử tên lửa Musudan vào lúc 7h sáng ngày 20/10 nhằm mục tiêu nâng cấp động cơ của loại tên lửa này, song vụ thử đã thất bại.

Theo ông Schiller, trong rất nhiều vụ thử tên lửa đến thời điểm này, Triều Tiên đã may mắn thành công 1 lần. Dự kiến Triều Tiên sẽ tiến hành thêm từ 5 đến 10 lần thử nữa, và nhiều khả năng nước này sẽ phải tiếp tục đối mặt với những lần phóng thất bại vì đây là loạt tên lửa được chế tạo cùng một thời điểm.  

Vụ thử tên lửa hôm 20/10 là vụ thử thứ 8 được Triều Tiên tiến hành trong năm nay. Trong đó, vụ thử hôm 22/6 được coi là thành công nhất khi quả tên lửa có thể bay được 400km. Trong 7 vụ còn lại, tên lửa đều bị nổ ngay khi rời bệ phóng. Điều đó cho thấy Triều Tiên vẫn còn chưa kiểm soát hoàn toàn công nghệ chế tạo tên lửa.

Ông Schiller cho rằng Triều Tiên dường như đang thực hiện quy trình chế tạo tên lửa tương tự như Liên Xô trước đây. Đó là sản xuất đồng thời khoảng 10, 20 hoặc 30 quả tên lửa, sau đó tiến hành các vụ thử tên lửa liên tiếp trước khi tiến hành nâng cấp trong đợt sản xuất mới.

Tên lửa Musudan có thể được phóng từ một bệ phóng di động, về lý thuyết có thể đạt tới tầm xa 3.000 km, vươn tới vùng lãnh thổ Guam của Mỹ.

Diệp Khanh

(Theo Yonhap)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.