2 đại cử tri Mỹ lên chiến dịch kêu gọi 'lật đổ' Donald Trump

Hai đại cử tri đảng Dân chủ Mỹ đã triển khai chiến dịch nhằm thuyết phục 37 đại cử tri Cộng hòa cùng rút lại ủng hộ Tổng thống đắc cử Donald Trump trong bối cảnh hàng triệu người Mỹ đã ký vào đơn thỉnh nguyện đại cử tri đoàn quay sang ủng hộ ứng viên Dân chủ Hillary Clinton.

(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)

Đại cử tri bang Washington Bret Chiafolo, người từng tuyên bố phản đối bà Clinton, cùng đại cử tri Colorado Micheal Baca đã triển khai một chiến dịch nhằm thuyết phụ 37 đại cử tri Cộng hòa rút lại sự ủng hộ đối với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Hiện chiến dịch của họ đã nhận được sự ủng hộ của đại cử tri đoàn thứ 3 là Robert Satiacum - đại cử tri Washington.

Cả ông Chiafolo và Baca đều nói rằng, nỗ lực của hộ không phải là nhằm giúp bà Clinton có cơ hội đắc cử, mà chỉ nhằm tạo cơ hội cho một ứng viên Cộng hòa khác. Thực tế, cả 2 đại cử tri này đều có sẵn ý định không bỏ phiếu cho bà Clinton trong cuộc bỏ phiếu Đại cử tri đoàn diễn ra vào ngày 19/12. Họ có ý định bỏ phiếu cho ứng viên John Kasich, thậm chí cho Thượng nghị sĩ Mitt Romney - cựu ứng viên tổng thống Cộng hòa năm 2012.

Nếu được đủ đại cử tri ủng hộ, chiến dịch này sẽ khiến cuộc bầu cử được chuyển tới Hạ viện. Khi đó, Hạ viện sẽ chọn ra 3 ứng viên có nhiều phiếu nhất. Tuy nhiên, cả hai đại cử tri này đều thừa nhận, những nỗ lực của họ chưa chắc đã thành công bởi trong lịch sử hiếm khi có đại cử tri nào thay đổi quyết định ủng hộ ứng viên của mình vào phút chót mặc dù về lý thuyết họ hoàn toàn có thể rút lại cam kết ủng hộ ứng viên trước đó.

Cả nước Mỹ có 538 phiếu đại cử tri, bằng số ghế trong Quốc hội Mỹ là 535 cộng thêm 3 đại cử tri của thủ đô Washington. Hầu hết, các đại cử tri là những người đã công khai cam kết ủng hộ cho một ứng cử viên từ trước. Ở hầu hết các bang (trừ Maine và Nebraska), ứng cử viên tổng thống nào được nhiều phiếu phổ thông nhất thì cũng nhận được toàn bộ phiếu của đại cử tri của bang đó. Đó là lý do tại sao bà Clinton giành nhiều phiếu phổ thông hơn nhưng vẫn không thể đắc cử do không đủ tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. Theo kết quả bầu cử ngày 8/11, ông Trump giành được 290 phiếu đại cử tri trong khi bà Clinton giành 232 phiếu đại cử tri.

Chiến dịch của 2 đại cử tri đưa ra trong bối cảnh gần 3,2 triệu người ủng hộ đã ký vào một thỉnh nguyện thư có tiêu đề “Cử tri đoàn nên ủng hộ bà Hillary Clinton trở thành Tổng thống vào ngày 19/12” trên trang www.change.org

Trong khi đó, hàng nghìn người tại ít nhất 50 thành phố trên khắp nước Mỹ đã xuống đường trong 5 ngày qua để phản đối kết quả bầu cử.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.