8 năm làm Tổng thống Mỹ của Barack Obama qua 100 bức ảnh (Phần 2)

(Baonghean.vn) - Chỉ còn hơn 2 tháng nữa Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hoàn tất nhiệm kỳ 8 năm tại Nhà Trắng. Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của vị Tổng thống thứ 44 xứ sở cờ hoa qua 100 bức ảnh mà hãng tin CNN tập hợp.

Obama ký Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền - cuộc “đại tu” trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của ông. Đây là sự nới rộng các biện pháp bảo đảm chăm sóc y tế lớn nhất trong hơn 40 năm qua tại Mỹ, và là bước tiến đáng kể hướng tới mục tiêu bao phủ y tế toàn dân mà mọi Tổng thống đảng Dân chủ từ thời Harry Truman nỗ lực vươn đến.
Obama ký Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền - cuộc “đại tu” của ông trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đây là sự nới rộng các biện pháp bảo đảm chăm sóc y tế lớn nhất trong hơn 40 năm qua tại Mỹ, và là bước tiến đáng kể hướng tới mục tiêu bao phủ y tế toàn dân mà mọi Tổng thống đảng Dân chủ từ thời Harry Truman nỗ lực vươn đến.
Obama trên sân khấu ngoài trời trong ngày mưa 31/5/2010 ở Chicago. Ông có lịch diễn thuyết nhân Ngày tưởng niệm Chiến sỹ trận vong. Nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza nói: “Khi sấm chớp bắt đầu lóe lên, Cơ quan Mật vụ nói với Tổng thống rằng thời tiết nguy hiểm và không nên tiến hành chương trình. Ông tự mình bước lên bục và thông báo với khán giả rằng bài phát biểu của ông đã bị hủy và điều đó là vì an toàn của mọi người, họ nên trở về xe buýt của mình. Sau đó, ông lên vài chiếc xe buýt để cảm ơn họ đã tới dự, đồng thời xin lỗi vì đã không thể diễn thuyết”.
Obama trên sân khấu ngoài trời trong ngày mưa 31/5/2010 ở Chicago. Ông có lịch diễn thuyết nhân Ngày tưởng niệm Chiến sỹ trận vong. Nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza nói: “Khi sấm chớp bắt đầu lóe lên, Cơ quan Mật vụ nói với Tổng thống rằng thời tiết nguy hiểm và không nên tiến hành chương trình. Ông tự mình bước lên bục và thông báo với khán giả rằng bài phát biểu của ông đã bị hủy và điều đó là vì an toàn của mọi người, họ nên trở về xe buýt của mình. Sau đó, ông lên vài chiếc xe buýt để cảm ơn họ đã tới dự, đồng thời xin lỗi vì đã không thể diễn thuyết”.
Obama nghe câu hỏi tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Toronto ngày 27/6/2010. Obama nói: “Chúng ta tới Toronto với 3 mục tiêu cụ thể: bảo đảm phục hồi kinh tế toàn cầu mạnh mẽ và lâu bền, tiếp tục cải cách hệ thống tài chính, và giải quyết loạt vấn đề toàn cần ảnh hưởng đến sự thịnh vượng và an ninh của chúng ta. Và chúng ta đã đạt tiến triển trong mỗi một lĩnh vực này”.
Obama nghe câu hỏi tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Toronto ngày 27/6/2010. Obama nói: “Chúng ta tới Toronto với 3 mục tiêu cụ thể: bảo đảm phục hồi kinh tế toàn cầu mạnh mẽ và lâu bền, tiếp tục cải cách hệ thống tài chính, và giải quyết loạt vấn đề toàn cần ảnh hưởng đến sự thịnh vượng và an ninh của chúng ta. Và chúng ta đã đạt tiến triển trong mỗi một lĩnh vực này”.
Tổng thống Mỹ đặt mũi chân lên bàn cân khi giám đốc phụ trách vấn đề đi lại của Nhà Trắng Marvin Nicholson đang kiểm tra trọng lượng cơ thể ở Austin, Texas ngày 8/8/2010.
Tổng thống Mỹ đặt mũi chân lên bàn cân khi giám đốc phụ trách vấn đề đi lại của Nhà Trắng Marvin Nicholson đang kiểm tra trọng lượng cơ thể ở Austin, Texas ngày 8/8/2010.
Obama chủ trì tiệc tối bàn việc với các nhà lãnh đạo Trung Đông ngày 1/9/2010. Ngoài ông Obama, từ trái sang là Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas và Vua Jordan Addullah II. Obama cho biết ông “lạc quan thận trọng” rằng các cuộc đàm phán có thể đạt được một giải pháp giữa 2 nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông.
Obama chủ trì tiệc tối bàn việc với các nhà lãnh đạo Trung Đông ngày 1/9/2010. Ngoài ông Obama, từ trái sang là Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas và Vua Jordan Addullah II. Obama cho biết ông “lạc quan thận trọng” rằng các cuộc đàm phán có thể đạt được một giải pháp giữa 2 nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông.
Obama chơi bóng rổ trước khi bắt đầu diễn thuyết tại Đại học Bang Cleverland ngày 31/10/2010.
Obama chơi bóng rổ trước khi bắt đầu diễn thuyết tại Đại học bang Cleverland ngày 31/10/2010.
Tổng thống Mỹ chào quân nhân sau một chuyến bay không báo trước tới Afghanistan ngày 3/12/2010. Sứ mệnh chiến đấu của Mỹ kết thúc tại Afghanistan vào tháng 12/2014, nhưng quân đội Mỹ vẫn ở lại quốc gia này để hỗ trợ các lực lượng Afghanistan và chiến dịch chống khủng bố.
Tổng thống Mỹ chào quân nhân sau một chuyến bay không báo trước tới Afghanistan ngày 3/12/2010. Sứ mệnh chiến đấu của Mỹ kết thúc tại Afghanistan vào tháng 12/2014, nhưng quân đội Mỹ vẫn ở lại quốc gia này để hỗ trợ các lực lượng Afghanistan và chiến dịch chống khủng bố.
Obama cầu nguyện trong Phòng Bầu dục cùng các cộng sự vào ngày 27/1/2011.
Obama cầu nguyện trong Phòng Bầu dục cùng các cộng sự vào ngày 27/1/2011.
Chuyến đi đầu tiên của cả gia đình Obama tới Tượng Chúa cứu thế tại Rio de Janeiro ngày 19/3/2011. Obama đã tới thăm Brazil, Chile và El Salvador trong chuyến đi tới Mỹ-Latinh.
Chuyến đi đầu tiên của cả gia đình Obama tới Tượng Chúa cứu thế tại Rio de Janeiro ngày 19/3/2011. Obama đã tới thăm Brazil, Chile và El Salvador trong chuyến đi tới Mỹ-Latinh.
Obama trao đổi cùng Phó Tổng thống Joe Biden sau một hội nghị qua điện thoại về Libya vào ngày 5/4/2011. Obama cam kết điều lực lượng Mỹ thực hiện sứ mệnh mà Liên hợp quốc cho phép tại Libya, và ông nói với công chúng Mỹ rằng có nguyên do cả về chiến lược lẫn đạo đức buộc phải hành động. Theo ông, nếu không làm vậy sẽ dẫn tới việc nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi dùng quân đội để trấn áp dân chúng nước này.
Obama trao đổi cùng Phó Tổng thống Joe Biden sau một hội nghị qua điện thoại về Libya vào ngày 5/4/2011. Obama cam kết điều lực lượng Mỹ thực hiện sứ mệnh mà Liên hợp quốc cho phép tại Libya, và ông nói với công chúng Mỹ rằng có nguyên do cả về chiến lược lẫn đạo đức buộc phải hành động. Theo ông, nếu không làm vậy sẽ dẫn tới việc nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi dùng quân đội để trấn áp dân chúng nước này.
Obama cùng các thành viên trong êkíp an ninh quốc gia theo dõi vụ tấn công tiêu diệt Osama bin Laden ngày 1/5/2011. Peter Bergen của kênh CNN sau đó 5 năm khi tái hiện lại cuộc vây ráp bin Laden cho biết: “14 người chen chúc trong căn phòng, Tổng thống ngồi trên một chiếc ghế gập ở góc phòng phía đầu bàn. Họ ngồi trong căn phòng cho tới khi đội đặc nhiệm SEAL trở về Afghanistan”. (Tài liệu mật trước mặt bà Hillary Clinton đã được Nhà Trắng làm mờ).
Obama cùng các thành viên trong êkíp an ninh quốc gia theo dõi vụ tấn công tiêu diệt Osama bin Laden ngày 1/5/2011. Peter Bergen của kênh CNN sau đó 5 năm khi tái hiện lại cuộc vây ráp bin Laden cho biết: “14 người chen chúc trong căn phòng, Tổng thống ngồi trên một chiếc ghế gập ở góc phòng phía đầu bàn. Họ ngồi trong căn phòng cho tới khi đội đặc nhiệm SEAL trở về Afghanistan”. (Tài liệu mật trước mặt bà Hillary Clinton đã được Nhà Trắng làm mờ).
Obama và Đệ nhất phu nhân thưởng thức ly bia Guinness khi thăm quê cha đất tổ tại Moneygall, Ireland ngày 23/5/2011, Moneygall được xem là nơi chôn rau cắt rốn của một trong những cụ tổ của dòng họ Obama.
Obama và Đệ nhất phu nhân thưởng thức ly bia Guinness khi thăm quê cha đất tổ tại Moneygall, Ireland ngày 23/5/2011, Moneygall được xem là nơi chôn rau cắt rốn của một trong những cụ tổ của dòng họ Obama.
Obama và Thủ tướng Anh David Cameron chơi bóng bàn cùng sinh viên tại London ngày 24/5/2011.
Obama và Thủ tướng Anh David Cameron chơi bóng bàn cùng sinh viên tại London ngày 24/5/2011.
Trong chuyến công du cấp nhà nước tới Anh, Obama đã gặp Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tế Phillip. Vợ chồng nhà Obama đã tặng Nữ hoàng một cuốn album viền da thủ công lưu lại những sự việc đáng nhớ và những bức ảnh trong chuyến thăm của song thân Nữ hoàng - Vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth tới Mỹ năm 1939.
Trong chuyến công du cấp nhà nước tới Anh, Obama đã gặp Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tế Phillip. Vợ chồng nhà Obama đã tặng Nữ hoàng một cuốn album viền da thủ công lưu lại những sự việc đáng nhớ và những bức ảnh trong chuyến thăm của song thân Nữ hoàng - Vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth tới Mỹ năm 1939.
Obama chào hỏi cụ ông Hugh Hills, 85 tuổi, trước ngôi nhà bị lốc xoáy phá hỏng ở Joplin, Missouri ngày 29/5/2011. Đó là cơn lốc gây nhiều thương vong nhất trên đất Mỹ kể từ khi Cơ quan Thời tiết Quốc gia bắt đầu lưu trữ hồ sơ vào năm 1950. Gần 160 đã thiệt mạng trong thiên tai.
Obama chào hỏi cụ ông Hugh Hills, 85 tuổi, trước ngôi nhà bị lốc xoáy phá hỏng ở Joplin, Missouri ngày 29/5/2011. Đó là cơn lốc gây nhiều thương vong nhất trên đất Mỹ kể từ khi Cơ quan Thời tiết Quốc gia bắt đầu lưu trữ hồ sơ vào năm 1950. Gần 160 đã thiệt mạng trong thiên tai.
Obama trò chuyện trong hậu trường cùng Cố vấn cấp cao Valerie Jarret trước một buổi tiệc chiêu đãi ở Philladelphia ngày 30/6/2011.
Obama trò chuyện trong hậu trường cùng Cố vấn cấp cao Valerie Jarret trước một buổi tiệc chiêu đãi ở Philladelphia ngày 30/6/2011.
Obama bắt bàn tay giả của Trung sĩ Leroy Arthur Petry ngày 12/7/2011. Petry có mặt tại Nhà Trắng để nhận Huân chương Danh dự. Anh mất đi bàn tay khi ném một quả lựu đạn của kẻ thù ra khỏi khu vực có nhiều đồng đội tại Afghanistan.
Obama bắt bàn tay giả của Trung sĩ Leroy Arthur Petry ngày 12/7/2011. Petry có mặt tại Nhà Trắng để nhận Huân chương Danh dự. Anh mất đi bàn tay khi ném một quả lựu đạn của kẻ thù ra khỏi khu vực có nhiều đồng đội tại Afghanistan.
Obama thực hiện động tác chống đẩy trên sân bóng rổ Nhà Trắng ngày 9/4/2012.
Obama thực hiện động tác chống đẩy trên sân bóng rổ Nhà Trắng ngày 9/4/2012.
Trong một sự kiện ngày 18/4/2012, Obama ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc xe buýt Rosa Parks nổi tiếng được Bảo tàng Henry Ford khôi phục tại Dearborn, Michigan. Tổng thống Mỹ nói: “Tôi chỉ ngồi đó trong chốc lát và ngẫm về lòng can đảm và sự bền chí vốn là một phần trong lịch sử mới đây của chúng ta, nhưng cũng là một phần trong hàng dài những con người đôi khi vô danh, thường không viết nên những cuốn sách sử, nhưng luôn kiên định với lòng tự trọng của họ, sự chung sức để làm nên giấc mơ Mỹ”.
Trong một sự kiện ngày 18/4/2012, Obama ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc xe buýt Rosa Parks nổi tiếng được Bảo tàng Henry Ford khôi phục tại Dearborn, Michigan. Tổng thống Mỹ nói: “Tôi chỉ ngồi đó trong chốc lát và ngẫm về lòng can đảm và sự bền chí vốn là một phần trong lịch sử mới đây của chúng ta, nhưng cũng là một phần trong hàng dài những con người đôi khi vô danh, thường không viết nên những cuốn sách sử, nhưng luôn kiên định với lòng tự trọng của họ, sự chung sức để làm nên giấc mơ Mỹ”.
Obama chúc mừng các học viên sỹ quan trong lễ nhận bằng tại Học viện Không quân Mỹ ngày 23/5/2012.
Obama chúc mừng các học viên sỹ quan trong lễ nhận bằng tại Học viện Không quân Mỹ ngày 23/5/2012.

 Thu Giang

(Theo CNN)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.