Angela Merkel tiếp tục tranh cử Thủ tướng Đức lần 4

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Đức, Tiến sỹ Angela Merkel còn được biết đến với tên gọi “bà đầm thép” bởi những quyết định và hành động quyết đoán của mình trên cương vị nhà lãnh đạo của nước Đức, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và là cường quốc hàng đầu ở châu Âu. Năm nay là đã 11 năm bà Merkel làm Thủ tướng Đức và hiện bà chưa công bố ý định rút khỏi cương vị lãnh đạo cường quốc này với dự định sẽ tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ Thủ tướng thứ 4 của Đức trong cuộc bầu cử năm sau.

Angela Dorothea Merkel sinh ngày 17/4/1954 tại Hamburg, thành phố cảng miền bắc nước Đức. Cha của bà là một mục sư, còn mẹ làm nội trợ. Khi còn nhỏ, cô bé Angela được miêu tả là một đứa trẻ thông minh, chăm chỉ, sáng dạ và có vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần. Ở trường, Angela là một học sinh giỏi, đặc biệt ở môn tiếng Nga và toán học. Ảnh: Business Insider.
Angela Dorothea Merkel sinh ngày 17/4/1954 tại Hamburg, thành phố cảng miền Bắc nước Đức. Cha của bà là một mục sư, còn mẹ làm nội trợ. Khi còn nhỏ, cô bé Angela được miêu tả là một đứa trẻ thông minh, chăm chỉ, sáng dạ và có vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần. Ở trường, Angela là một học sinh giỏi, đặc biệt ở môn tiếng Nga và toán học. Ảnh: Business Insider.
Merkel là người ngại rủi ro. Trong một buổi học môn thể dục năm lên 9 tuổi, cô bé Angela đã đứng bất động trên ván nhảy ở bể bơi suốt 45 phút đồng hồ trước khi quyết định nhảy xuống bể ngay trước khi giờ học kết thúc.
Merkel là người ngại rủi ro. Trong một buổi học môn thể dục năm lên 9 tuổi, cô bé Angela đã đứng bất động trên ván nhảy ở bể bơi suốt 45 phút đồng hồ trước khi quyết định nhảy xuống bể ngay trước khi giờ học kết thúc.
Thủ tướng Đức theo học vật lý tại Đại học Leipzig giai đoạn 1973-1978. Trong ảnh là lần bà tham dự kỳ thi Toán quốc tế tại Teterow, Đức vào 1971. Bà làm việc và nghiên cứu tại Viện Hóa Lý trung ương thuộc Viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học từ năm 1986 đến năm 1990. Ảnh: Getty
Angela Merkel theo học Vật lý tại Đại học Leipzig giai đoạn 1973-1978. Trong ảnh là lần bà tham dự kỳ thi Toán quốc tế tại Teterow, Đức vào 1971. Bà làm việc và nghiên cứu tại Viện Hóa Lý trung ương thuộc Viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học từ năm 1986 đến năm 1990. Ảnh: Getty
Angela nghiên cứu vật lý ở Leipzig, nơi bà lần đầu gặp người chồng đầu tiên, Ulrich Merkel. Trong mắt ông, bà Angela là một
Angela Merkel nghiên cứu vật lý ở Leipzig, nơi bà lần đầu gặp người chồng đầu tiên, Ulrich Merkel. Trong mắt ông, bà Angela là một "quý cô rất thân thiện, cởi mở và dễ gần". Bà thích du lịch, và bức ảnh này được chụp ở Prague vào năm 1982. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà làm việc ở viện khoa học Đông Đức và trở thành tiến sĩ hóa học lượng tử.
Vào đêm mà bức tường Berlin sụp đổ tháng 11/1989, Merkel, 35 tuổi, tới một phòng xông hơi. Sau đó, bà rảo bước qua bức tưởng Berlin và cùng ăn mừng một lúc với những người lạ, uống một cốc bia, sau đó trở về nhà luôn để không bị mệt khi đi làm vào ngày hôm sau. Hầu hết mọi người ở Đức đều đổ ra đường ăn mừng cả đêm hôm đó.
Vào đêm mà bức tường Berlin sụp đổ tháng 11/1989, Merkel, 35 tuổi, tới một phòng xông hơi. Sau đó, bà rảo bước qua bức tưởng Berlin và cùng ăn mừng một lúc với những người lạ, uống một cốc bia, sau đó trở về nhà luôn để không bị mệt khi đi làm vào ngày hôm sau. Hầu hết mọi người ở Đức đều đổ ra đường ăn mừng cả đêm hôm đó.
Merkel bắt đầu dấn thân vào chính trường từ năm 1989. Bà hoạt động trong Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) sau khi Bức tường Berlin sụp đổ. Cựu thủ tướng Đức khi đó, ông Helmut Kohl, đã chỉ định bà vào nội các, bất chấp việc Merkel vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm, bởi nhận ra tiềm năng ở người phụ nữ này. Ảnh: ReutersMerkel bắt đầu dấn thân vào chính trường từ năm 1989. Bà hoạt động trong Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) sau khi Bức tường Berlin sụp đổ. Cựu thủ tướng Đức khi đó, ông Helmut Kohl, đã chỉ định bà vào nội các, bất chấp việc Merkel vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm, bởi nhận ra tiềm năng ở người phụ nữ này. Ảnh: Reuters
Merkel bắt đầu dấn thân vào chính trường từ năm 1989. Bà hoạt động trong Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) sau khi Bức tường Berlin sụp đổ. Cựu thủ tướng Đức khi đó, ông Helmut Kohl, đã chỉ định bà vào nội các, bất chấp việc Merkel vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm, bởi nhận ra tiềm năng ở người phụ nữ này. Ảnh: Reuters.
Năm 1994, bà Merkel được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Môi trường và An toàn Lò Phản ứng Hạt nhân. Tầm nhìn chính trị và vai trò mới đã thúc đẩy sự nghiệp của bà. Trong ảnh là nữ chính trị gia Angela Merkel trong văn phòng ở Bonn, Đức, tháng 2/1991. Ảnh: Corbis
Năm 1994, bà Merkel được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Môi trường và An toàn Lò Phản ứng Hạt nhân. Tầm nhìn chính trị và vai trò mới đã thúc đẩy sự nghiệp của bà. Trong ảnh là nữ chính trị gia Angela Merkel trong văn phòng ở Bonn, Đức, tháng 2/1991. Ảnh: Corbis
Tháng 4/2000, sau bê bối tài chính bên liên quan đến nhiều nhân vật lãnh đạo đảng CDU, bà được lựa chọn để thay thế chủ tịch đảng Wolfgang Schauble, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí này. Ảnh: web.de
Tháng 4/2000, sau bê bối tài chính bên liên quan đến nhiều nhân vật lãnh đạo đảng CDU, bà được lựa chọn để thay thế chủ tịch đảng Wolfgang Schauble, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí này. Ảnh: web.de
Tháng 5/2005, bà Merkel trở thành đối thủ của Thủ tướng Gerhard Schroder trong cuộc tổng tuyển cử. Tài lãnh đạo hiệu quả đã giúp bà khẳng định vị trí và giành được sự ủng hộ của người dân. Bà nhậm chức Thủ tướng Đức ngày 22/11/2005. Trong ảnh, bà Markel tham gia một chiến dịch vận động tranh cử ở Regensburg, Đức. Ảnh: Getty
Tháng 5/2005, bà Merkel trở thành đối thủ của Thủ tướng Gerhard Schroder trong cuộc tổng tuyển cử. Tài lãnh đạo hiệu quả đã giúp bà khẳng định vị trí và giành được sự ủng hộ của người dân. Bà nhậm chức Thủ tướng Đức ngày 22/11/2005. Trong ảnh, bà Markel tham gia một chiến dịch vận động tranh cử ở Regensburg, Đức. Ảnh: Getty
Tháng 1/2006, bà đến Mỹ trong chuyến viếng thăm đầu tiên ở cương vị thủ tướng. Ảnh: state.gov
Tháng 1/2006, bà đến Mỹ trong chuyến viếng thăm đầu tiên ở cương vị Thủ tướng. Ảnh: state.gov
Ngày 9/12, tạp chí TIME danh tiếng của Mỹ bình chọn nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel trở thành Nhân vật của năm vì những ảnh hưởng đối với tình hình thế giới trong năm 2015. Bà là người phụ nữ thứ 4 trên thế giới nhận vinh dự này kể từ năm 1927. Nữ thủ tướng Đức được mệnh danh là người đàn bà thép và đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm thứ 4 liên tiếp do Forbes bình chọn. Ảnh: Elexander Kurz
Ngày 9/12/2015, tạp chí TIME danh tiếng của Mỹ bình chọn nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel trở thành Nhân vật của năm vì những ảnh hưởng đối với tình hình thế giới trong năm 2015. Bà là người phụ nữ thứ 4 trên thế giới nhận vinh dự này kể từ năm 1927. Nữ thủ tướng Đức được mệnh danh là người đàn bà thép và đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm thứ 4 liên tiếp do Forbes bình chọn. Ảnh: Elexander Kurz
Bà Merkel cùng các nhà lãnh đạo thế giới siết chặt tay thể hiện quyết tâm chống khủng bố ở Paris, tháng 11-2015..jpg
Bà Merkel cùng các nhà lãnh đạo thế giới siết chặt tay thể hiện quyết tâm chống khủng bố ở Paris, tháng 11/2015.
Năm 2013, bà giành ghế thủ tướng Đức lần thứ ba sau hai nhiệm kỳ trước đó. Tháng 8 năm nay, bà được cho là sẽ tiếp tục tranh cử lần thứ 4. Nếu tiếp tục tại vị đến năm 2017, bà sẽ là lãnh đạo lâu năm nhất tại châu Âu. Ảnh: Forbes
Năm 2009, bà giành ghế Thủ tướng Đức lần thứ 2, và năm 2013 là nhiệm kỳ thứ 3. Và  một chính trị gia cấp cao trong đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà Merkel sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ Thủ tướng thứ 4 trong cuộc bầu cử năm sau. Nếu tiếp tục tại vị đến năm 2017, bà sẽ là lãnh đạo lâu năm nhất tại châu Âu. Ảnh: Forbes
Các đồng sự cho biết bà là người yêu âm nhạc. Bà cũng luôn đồng hành với đội bóng đá quốc gia Đức và theo dõi các trận đấu quan trọng. Sau chiến thắng ở World Cup 2014, thủ tướng Đức đã đích thân tới thăm các cầu thủ. Ảnh: AFP
Các đồng sự cho biết bà là người yêu âm nhạc. Bà cũng luôn đồng hành với đội bóng đá quốc gia Đức và theo dõi các trận đấu quan trọng. Sau chiến thắng ở World Cup 2014, thủ tướng Đức đã đích thân tới thăm các cầu thủ. Ảnh: AFP

Thái Bình

 (Tổng hợp)

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.