Bà Clinton vẫn còn cơ hội cuối cùng làm Tổng thống Mỹ

Gần 2,5 triệu người Mỹ đã ký đơn kiến nghị, kêu gọi đại cử tri bỏ phiếu cho bà Clinton thay vì Donald Trump vào ngày 19/12.

Hillary Clinton và Donald Trump.
Hillary Clinton và Donald Trump.

Theo People, đơn kiến nghị xuất hiện trên trang Change.org vào ngày 9.11, sau khi Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ. Gần 2,5 triệu người Mỹ kêu gọi đại cử tri “bỏ qua truyền thống của bang” để bỏ phiếu cho bà Clinton.

Mặc dù ông Trump vượt qua mốc 270 phiếu đại cử cần thiết để làm tổng thống, bà Clinton có số phiếu phổ thông nhiều hơn.

Cử tri Đoàn ra đời năm 1804, gồm 538 đại cử tri. Mỗi bang có số đại cử tri tương ứng với số ghế trong quốc hội, gồm 435 ghế Hạ viện, 100 ghế Thượng viện. Số ghế trong quốc hội tương đương tỷ lệ số dân của bang đó. Ba đại cử tri còn lại đến từ Washington DC.

Khi người dân Mỹ bỏ phiếu, họ không trực tiếp chọn tổng thống mà bầu đại cử tri. Năm nay, ông Trump giành chiến thắng với 290 phiếu đại cử tri, còn bà Clinton chỉ đạt 228 phiếu.

Đa số các bang ở Mỹ dùng hệ thống “được ăn cả” khi nhắc đến phiếu bầu của đại cử tri. Người thắng cuộc ở một bang sẽ giành toàn bộ số phiếu đại cử tri của bảng đó. Mặc dù vậy, không có quy định nào trong hiến pháp hay luật liên bang cấm đại cử tri bầu cho người khác.

26 bang và Washington DC "ràng buộc" đại cử tri phải bầu cho ứng viên họ đã cam kết vào ngày 19/12. Một số trường hợp có "đại cử tri bất trung", bỏ phiếu ngược với kết quả bỏ phiếu phổ thông và những người này sẽ phải chịu phạt.

Theo thông lệ, sau cuộc bỏ phiếu phổ thông, đại cử tri mỗi bang sẽ tập trung tại thủ đô Washington DC vào ngày 19.12 để bỏ phiếu.

Đáng chú ý, dù có tình trạng “đại cử tri bất trung” nhưng kết quả bầu cử Tổng thống Mỹchưa từng bị thay đổi theo cách này. Do đó cơ hội lật ngược thế cờ của bà Clinton cũng rất nhỏ.

"Trump không phù hợp làm tổng thống", đơn kiến nghị viết. "Tính bốc đồng, bắt nạt, dối trá, từng tấn công tình dục và thiếu kinh nghiệm khiến ông Trump trở thành mối đe dọa nền cộng hòa. Hillary Clinton thắng phổ thông đầu phiếu và bà ấy nên làm tổng thống".

Theo Dân Việt

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.