Cánh hữu Pháp chính thức bước vào mùa bầu cử Tổng thống 2017

(Baonghean.vn) - Đúng 8 giờ ngày 20/11, 7 ứng cử viên thuộc đảng cánh hữu của Pháp tập trung lại cùng 1 chỗ để bắt đầu cuộc bầu cử sơ bộ vòng 1 nhằm chọn ra 2 ứng cử viên. Một tuần sau đó, 2 người này sẽ cạnh tranh để trở thành ứng cử viên chính thức đại diện cho lực lượng cánh hữu tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2017.

a
7 ứng cử viên gồm: hàng trên từ trái qua phải là Jean-François Copé, François Fillon,Jean-François Copé, François Fillon, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet. Hàng dưới từ trái qua phải: Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson và Nicolas Sarkozy.

Các điểm bỏ phiếu chính thức mở cửa vào lúc 8 giờ và kết thúc vào lúc 19 giờ theo giờ địa phương. Dự kiến, kết quả sẽ được công bố vào lúc 21 giờ. Người dân sẽ lựa chọn trong số 7 ứng cử viên gồm Jean-François Copé, François Fillon, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson và Nicolas Sarkozy để chọn ra 2 ứng cử viên đi tiếp vào vòng sau.

Ảnh: AFP
Mỗi người có nhu cầu bỏ phiếu sẽ phải trả 2 euro cho mỗi lá phiếu và ký một điều lệ hội viên. Ảnh: AFP

Có tất cả 10.228 điểm bỏ phiếu trên toàn nước Pháp và những người đi bỏ phiếu là những người đăng ký trên 1 danh sách bầu cử hôm 31/12/2015. Các điểm bỏ phiếu đều được đặt ở những vị trí chiến lược, là những khu vực có nhiều người ủng hộ đảng cánh hữu và trung dung.

Những người có nhu cầu bỏ phiếu sẽ phải trả 2 euro cho mỗi lá phiếu và ký một điều lệ hội viên với nội dung “Tôi chia sẻ với những giá trị của những người cộng hòa cánh hữu và trung dung và tôi cam kết chuyển đổi để mang đến sự phục hồi cho nước Pháp”.

Được biết, cuộc bầu cử của đảng cánh hữu năm 2011 đã thu hút được 2,6 triệu cử tri tham gia trong vòng đầu tiên và 2,8 triệu cử tri trong vòng thứ 2. Hiện đảng cánh hữu Pháp đang hy vọng sẽ đạt và thậm chí là vượt mức số lượng cử tri tham gia bầu cử của năm 2011./.

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.