Chủ tịch Fidel Castro và các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo trên thế giới

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Fidel Castro qua đời để lại sự tiếc thương sâu sắc trong lòng người dân Cuba và người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Dù đối với đồng minh hay kẻ thù, Chủ tịch Fidel Castro cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng các nhà lãnh đạo trên thế giới như một nhà lãnh đạo vĩ đại.

Phó Tổng thống Mỹ Richard Nixon tiếp nhà lãnh đạo cách mạng Cuba Fidel Castro tại Washington ngày 19/4/1959.
Phó Tổng thống Mỹ Richard Nixon tiếp nhà lãnh đạo cách mạng Cuba Fidel Castro tại Washington ngày 19/4/1959.
Chủ tịch Cuba Fidel Castro và cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter trong một cuộc gặp năm 2002.
Chủ tịch Cuba Fidel Castro và cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter trong một cuộc gặp năm 2002.
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro (trái) và cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva ngày 1-5-1963.
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro (trái) và cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva ngày 1-5-1963.
Tổng thống Putin bày tỏ sự kính trọng đối với cựu lãnh đạo Fidel Castro.
Tổng thống Putin bày tỏ sự kính trọng đối với cựu lãnh đạo Fidel Castro.
Ngày 11-5-015, tại thủ đô La Habana, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro có cuộc gặp với Tổng thống Pháp Francois Hollande.
Ngày 11/5//2015, tại thủ đô La Habana, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro có cuộc gặp với Tổng thống Pháp Francois Hollande.
Chủ tịch Fidel Castro gặp cựu Đức giáo hoàng Benedict XVI - Ảnh Reuters.
Chủ tịch Fidel Castro gặp cựu Đức giáo hoàng Benedict XVI - Ảnh Reuters.
Ngày 22-9-2016, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Cuba, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe  đã hội kiến lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro phải tại thủ đô La Habana.j
Ngày 22/9/2016, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Cuba, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hội kiến lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro phải tại thủ đô La Habana.j
Cựu tổng thống Venezuela Hugo Chavez thăm chủ tịch Fidel năm 2006 - Ảnh Reuters.
Cựu tổng thống Venezuela Hugo Chavez thăm chủ tịch Fidel năm 2006 - Ảnh Reuters.
Ngày 27-7-2013, hãng thông tấn nhà nước AVN của Venezuela đưa tin Tổng thống Nicolas Maduro đã có cuộc gặp với lãnh tụ Cuba Fidel Castro..jpg
Ngày 27/7/2013, hãng thông tấn nhà nước AVN của Venezuela đưa tin Tổng thống Nicolas Maduro đã có cuộc gặp với lãnh tụ Cuba Fidel Castro.
Ông Nelson Mandela (trái) trong cuộc gặp với Chủ tịch Cuba Fidel Castro tại thành phố Johannesburg, Nam Phi, ngày 2/9/2001..
Ông Nelson Mandela (trái) trong cuộc gặp với Chủ tịch Cuba Fidel Castro tại thành phố Johannesburg, Nam Phi, ngày 2/9/2001..
Ngày 22-2-2003, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tư dinh của Đại tướng ở Hà Nội.
Ngày 22/2/2003, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tư dinh của Đại tướng ở Hà Nội.
Ngày 11/1/2012, tại La Habana, cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro phảicó cuộc gặp với Tổng thống Iran khi đó, ông Mahmoud Ahmadinejad.
Ngày 11/1/2012, tại La Habana, cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro phảicó cuộc gặp với Tổng thống Iran khi đó, ông Mahmoud Ahmadinejad.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro tháng 11/2016.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro tháng 11/2016.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ Chủ tịch Fidel Castro.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ Chủ tịch Fidel Castro năm 2014.

 Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.