Con gái Trump nói chuyện với tổng thống Argentina

Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã trò chuyện với Ivanka Trump khi ông gọi điện cho bố cô để chúc mừng chiến thắng bầu cử. 

"Trong cuộc gọi tôi cũng nói chuyện với con gái ông ấy", ông Marci kể về cuộc điện đàm với tổng thống đắc cử Donald Trump hôm 14/11 trong cuộc phỏng vấn được Asahi Shimbun công bố hôm qua. "Tôi biết cô ấy từ những ngày mới sinh".

Người phát ngôn của ông Macri cũng cho hay ông "nói chuyện với Ivanka chỉ để chào hỏi qua vì ông đã gặp cô từ khi cô còn là một đứa trẻ".

Tổng thống Argentina Mauricio Macri. Ảnh: AP
Tổng thống Argentina Mauricio Macri. Ảnh: AP

Ivanka tuyên bố cô sẽ ở lại New York tiếp tục việc kinh doanh và không tham gia chính quyền của tổng thống đắc cử Donald Trump. Tuy nhiên, cô hiện là một trong những thành viên trong nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump.

Tuần trước, Ivanka cũng có mặt tại cuộc gặp giữa ông Trump với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng cô sẽ đóng vai trò quan trọng trong chính quyền.

Tổng thống Marci, người đã quen biết ông Trump suốt nhiều năm, cho rằng đảng Cộng hòa sẽ mang lại một sự lãnh đạo mạnh mẽ cho Nhà Trắng. 

"Ông ấy là người táo bạo và hiếu chiến. Ông ấy có quan điểm của mình và sẽ cố gắng thúc đẩy chúng", lãnh đạo Argentina nói. "Trump đã chiến thắng cuộc bầu cử trong khi biến nhiều người thành kẻ thù của mình. Điều đó cho thấy khả năng và sự hiểu biết của ông ấy rất tuyệt vời".

Marci và Trump lần đầu gặp nhau qua cha của lãnh đạo Argentina, người từng bán một dự án bất động sản cho ông Trump vào những năm 1980. Có những báo cáo cho rằng tổng thống đắc cử Mỹ đã lợi dụng cuộc điện đàm chúc mừng từ ông Marci để tìm kiếm sự hỗ trợ cho một dự án xây dựng tại Buenos Aires.

Dự án 100 triệu USD dự kiến tạo ra một tòa nhà văn phòng 35 tầng, thi công vào tháng 6/2017 và đang chờ chính phủ Argentina phê duyệt.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của ông Macri phủ nhận việc hai bên đã thảo luận về vấn đề này trong cuộc điện đàm.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.