Đệ nhất phu nhân đầy quyến rũ của tân Tổng thống Donald Trump

(Baonghean.vn) - Melania Trump sẽ mang lại sự đĩnh đạc và nét quyến rũ cho nhiệm kỳ Tổng thống của chồng là Donald Trump, cũng như sẽ trở thành Đệ nhất phu nhân đầu tiên của nước Mỹ là người gốc ngoại quốc trong vòng 200 năm trở lại đây.

Sinh năm 1971 tại Svenica (Slovenia), Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump lớn lên trong một gia đình giàu có, mẹ là nhà thiết kế thời trang và cha mở đại lý bán xe hơi. Bà Melania bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào năm 16 tuổi
Sinh năm 1971 tại Svenica (Slovenia), Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump lớn lên trong một gia đình giàu có, mẹ là nhà thiết kế thời trang và cha mở đại lý bán xe hơi. Bà Melania bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào năm 16 tuổi.
Sự nghiệp người mẫu của bà Melania lên nhanh
Sự nghiệp người mẫu của bà Melania lên nhanh "như diều gặp gió" vào những năm 1990, bà bỏ dở việc học để sang Milan và Paris phát triển sự nghiệp. Bà biết nói 5 thứ tiếng, tốt nghiệp Học viện thiết kế và kiến trúc ở thủ đô Ljubljana của Slovenia.
Năm 1996, bà chuyển tới New York, Mỹ sinh sống. Đến năm 2001, Melania mới có thẻ cư trú và chính thức nhập quốc tịch Mỹ năm 2006. Cô gái Slovenia gặp vị hôn phu tương lai tại một bữa tiệc năm 1998, khi đang hẹn hò với một chàng trai khác. Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến 2 người bén duyên từ đó.
Năm 1996, bà chuyển tới New York, Mỹ sinh sống. Đến năm 2001, Melania mới có thẻ cư trú và chính thức nhập quốc tịch Mỹ năm 2006. Cô gái Slovenia gặp vị hôn phu tương lai tại một bữa tiệc năm 1998, khi đang hẹn hò với một chàng trai khác. Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến 2 người bén duyên từ đó.
Đến năm 2004, Melania Trump đã kết hôn cùng ông Donald Trump, trở thành người vợ thứ ba của ông. Bà Melania chỉ hơn người con lớn nhất của ông chủ Nhà Trắng 8 tuổi.
Đến năm 2004, Melania Trump đã kết hôn cùng ông Donald Trump, trở thành người vợ thứ ba của ông. Bà Melania chỉ hơn người con lớn nhất của ông chủ Nhà Trắng 8 tuổi.
Năm 2006, bà Melania sinh hạ con trai Barron William Trump.
Năm 2006, bà Melania sinh hạ con trai Barron William Trump.
Ngày 16-6-2015, tỷ phú Donald Trump chính thức tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Bà Melania trở thành hậu phương vững chắc, luôn bên cạnh khích lệ và hỗ trợ các công việc ngoại giao cho chồng
Ngày 16-6-2015, tỷ phú Donald Trump chính thức tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Bà Melania trở thành hậu phương vững chắc, luôn bên cạnh khích lệ và hỗ trợ các công việc ngoại giao cho chồng.
Melania Trump là người luôn ủng hộ chồng và có vai trờ cực lớn trong chiến thắng lần này của Tổng thống Donald Trump
Melania Trump là người luôn ủng hộ chồng và có vai trờ cực lớn trong chiến thắng lần này của Tổng thống Donald Trump.
Bà Melania luôn có mặt trong các chương trình tranh cử của chồng.
Bà Melania luôn có mặt trong các chương trình tranh cử của chồng.
Melania Trump sẽ trở thành đệ nhất phu nhân được sinh ra ở nước ngoài đầu tiên và từng công khai ảnh khoả thân trong lịch sử nước Mỹ hiện đại .
Sánh bước cùng chồng vào Nhà Trắng, chắc chắn bà Melania phá vỡ khuôn mẫu được "hun đúc" nhiều năm bởi phu nhân của các cựu tổng thống Mỹ. Bà sẽ là đệ nhất phu nhân được sinh ra ở nước ngoài đầu tiên và từng công khai ảnh khoả thân trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. 
Melania Trump được kỳ vọng sẽ đem đến một hình ảnh mới về một Đệ nhất phu nhân Mỹ năng động, gợi cảm.
Melania Trump được kỳ vọng sẽ đem đến một hình ảnh mới về một Đệ nhất phu nhân Mỹ năng động, gợi cảm.
Vợ chồng Donald Trump và con trai Barron Trump.
Vợ chồng Donald Trump và con trai Barron Trump.
Melania Trump chính thức trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ thứ 45 vào 20-01-2017 tới và chắc chắn là hậu phương gọi cảm nhất trong lịch sử nước Mỹ
Melania Trump chính thức trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ thứ 45 vào 20/1/2017.

 Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.