Donald Trump chỉ cần 5 phiếu nữa để trở thành tân Tổng thống Mỹ

(Baonghean.vn) - Cuộc đua tới Nhà Trắng đã bước vào hồi kết và những người ủng hộ 2 ứng viên đang hồi hộp dõi theo kết quả kiểm phiếu tại những bang cuối cùng.

Kết quả cập nhật đến 2h sáng 9/11 (giờ địa phương).
Kết quả cập nhật đến 2h sáng 9/11 (giờ địa phương).

0h21 giờ địa phương: Hillary đã giành chiến thắng tại bang Nevada và đạt được 6 phiếu đại cử tri.

Chiến thắng tại bang này của bà Hillary nâng tổng số phiếu đại cử tri dành cho ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc đua bầu cử Mỹ lên 215 phiếu. Đảng Cộng hòa mà đại diện là Donald Trump đang có 244 phiếu, theo hãng thông tấn AP.

Để giành chiến thắng, ứng viên phải có được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri.

Chiến thắng của Clinton tại Nevada đánh dấu lần đầu tiên từ năm 1940 đảng Dân chủ thắng tại bang này trong 3 mùa bầu cử liên tiếp.

Sau khi biết tin không lâu, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Donald Trump vẫn tỏ ra lạc quan, mô tả không khí tại Tháp Trump rất “sôi nổi”. Bà này nói với AP rằng ê kíp đang tràn trề hy vọng ngóng chờ kết quả dần được công bố.

Khả năng ông Trump giành chiến thắng cũng đồng nghĩa với cú thất bại nặng nề của đối thủ là bà Hillary Clinton.

Hàng nghìn người ủng hộ ông Trump đã tụ tập tại hội trường khách sạn ở trung tâm Manhattan theo dõi kết quả trên kênh tin tức Fox.

0h42: Không khí u ám bao trùm bữa tiệc đêm bầu cử cùa Hillary Clinton.

Nhiều người ủng hộ bà đã bật khóc và lo lắng dõi theo các màn hình lớn để chờ đợi kết quả bỏ phiếu. Một số người bắt đầu ra về, khi cuộc đua bước sang những giờ đầu tiên của sáng 9/11 tại Mỹ.

Clinton cùng gia đình và các phụ tá thân cận đã dành nhiều giờ tại một căn phòng ở khách sạn hạng sang Peninsula New York tại trung tâm Manhattan.

1h30 sáng 9/11 (giờ địa phương): Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã chúc mừng Donald Trump về “đêm tuyệt vời của ông ấy”.

Người phát ngôn của Ryan khẳng định rằng vị chủ tịch từ Đảng Cộng hòa đã gọi cho ứng viên đảng này vào đêm 9/11. Phát ngôn viên AshLee Strong cho hay 2 người đã có “một cuộc trao đổi rất tốt đẹp”.

Bà này nói: “Chủ tịch Hạ viện đã chúc mừng ông Trump có một đêm tuyệt vời và cũng trò chuyện với người bạn tốt của ông là thống đốc Mike Pence”.

Theo kết quả cập nhật nhất, ông Trump đã có trong tay 265 phiếu đại cử tri, bỏ xa bà Hillary với 218 phiếu.

Phú Bình

(Theo AP)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.