Hàn Quốc thay thủ tướng, bộ trưởng tài chính giữa bê bối chính trị

(Baonghean.vn) - Văn phòng tổng thống Hàn Quốc hôm 2/11 bổ nhiệm Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính mới, giữa bối cảnh nước này đang rung chuyển trước bê bối dính dáng đến việc một người bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye can dự vào các vấn đề quốc gia.

Thứ trưởng Tài chính Hàn Quốc Yim Jong-yong phát biểu trước truyền thông ngày 13/6/2010. Ảnh: Reuters.
Thứ trưởng Tài chính Hàn Quốc Yim Jong-yong phát biểu trước truyền thông ngày 13/6/2010. Ảnh: Reuters.

Nhà Xanh tuyên bố chọn Yim Jong-yong, Chủ tịch ủy ban Tài chính cho chiếc ghế tân Bộ trưởng Tài chính kiêm Phó Thủ tướng. Ông Yim sẽ thay thế Bộ trưởng Yoo Il-ho và được giới hoạch định chính sách lẫn các chủ thể tham gia thị trường đánh giá cao cương vị ông nắm giữ hiện nay.

Kim Byong-joon, nguyên cố vấn cấp cao cho chính quyền cựu Tổng thống Roh Moo-hyun được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới thay thế người cũ là Hwang Kyo-ahn.

Ngoài ra, một bộ trưởng công an và an ninh mới cũng được bổ nhiệm, và các động thái này được xem là nỗ lực xoa dịu cơn giận dữ của dân chúng với vụ bê bối dính dáng tới người bạn của Tổng thống, bà Choi Soon-sil, người hiện đang bị cơ quan công tố tạm giam phục vụ điều tra.

Theo bộ phận phụ trách báo chí của ông Yim, tân Bộ trưởng Tài chính có kế hoạch tổ chức họp báo ngay sáng 2/11. Người phát ngôn của văn phòng tổng thống Jung Youn-kuk nói: “Nhà Xanh đã bổ nhiệm ông Kim làm người lãnh đạo nội các phục vụ tương lai đất nước và vượt qua những khó khăn hiện nay”.

Cả 2 nhân vật Yoo và Hwang đều không trực tiếp dính líu đến vụ bê bối, mặc dù Yoo đang chịu sức ép không nhỏ từ các nhà lập pháp đối lập vì ông này có mối quan hệ thân thiết với bà Park.

Lời xin lỗi công khai trước dân chúng của bà Park hôm 1/11 vì đã để bà Choi hiệu đính bài phát biểu trong những tháng đầu nắm quyền hầu như không làm suy suyển các yêu cầu đòi bà Park tiết lộ đầy đủ bản chất mối quan hệ với bà Choi và liệu bà này có làm lợi từ tình bằng hữu với Tổng thống hay không.

Phú Bình

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.