Hơn 60% người Nga muốn Putin tái đắc cử tổng thống

63% người dân Nga muốn ông Vladimir Putin tái đắc cử trong kỳ bầu cử tổng thống vào năm 2018 để tiếp tục dẫn dắt đất nước, theo kết quả từ một cuộc thăm dò dư luận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Spunik
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Spunik

Trung tâm nghiên cứu độc lập Levada hôm 15/11 công bố kết quả thăm dò dư luận thực hiện hồi tháng trước cho thấy 63% người dân Nga nói họ muốn Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa, 18% nói muốn xảy ra kịch bản khác và 19% từ chối đưa ra một câu trả lời không rõ ràng, RT đưa tin.

Tỷ lệ này gia tăng đáng kể so với thời điểm tháng 10/2012. Lúc bấy giờ, một cuộc khảo sát tương tự cho thấy chỉ 34% người được hỏi mang thái độ tích cực trước viễn cảnh ông Putin tiếp tục làm tổng thống nhiệm kỳ thứ 4. Đến nay, ông Putin đã giữ chức tổng thống ba nhiệm kỳ.

Theo Mikhail Vinogradov đến từ quỹ Chính trị St. Petersburg, sự ủng hộ ngày càng tăng đối với Tổng thống Putin cũng như các chính sách mà ông thực hiện có thể được giải thích bằng "hiệu ứng Crimea" kéo dài. Theo đó, nhà lãnh đạo Nga ghi điểm trong mắt người dân nhờ quyết định sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ Nga hồi năm 2014. Mặt khác, thực tế là người dân Nga hiện cũng quá mệt mỏi với chính trị nên không theo dõi sát các sự kiện hay xu hướng mới nhất.

Hồi tháng 5, Levada công bố bản danh sách thống kê mức tín nhiệm của công chúng đối với các chính trị gia và quan chức Nga. Tổng thống Putin đứng đầu danh sách với 80% người ủng hộ, xếp ở hai vị trí tiếp theo là Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu và Ngoại trưởng Sergey Lavrov.

Theo VNE

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.