IS dễ biến người dân làm lá chắn sống ở thành phố Mosul

Theo AFP, trong động thái xác nhận mối quan ngại của Liên hợp quốc, các nhân chứng ngày 2/11 cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang bắt người dân tập trung lại ở trong và xung quanh thành phố Mosul, có khả năng để dùng họ làm lá chắn sống ngăn cản bước tiến của các lực lượng Iraq.

Người dân Iraq chạy khỏi các khu vực IS kiểm soát gần Qayara, phía nam Mosul ngày 1/11. (Nguồn: AP/TTXVN)
Người dân Iraq chạy khỏi các khu vực IS kiểm soát gần Qayara, phía nam Mosul ngày 1/11. (Nguồn: AP/TTXVN)

Abu Yunes, một cư dân ở Đông Mosul cho hay những phần tử thánh chiến IS đã bắt người dân, đặc biệt là thanh niên, tập trung ở các trường học thuộc khu vực này, nhưng hầu hết mọi người không tuân lệnh vì sợ rằng IS sẽ biến họ thành lá chắn sống. 

Trong khi đó, Abu Mohammed, một cư dân ở phía Tây Mosul cho biết IS đã tập trung nhiều người từ các khu vực ở phía Nam Mosul và ép họ di chuyển về thành phố. 

Theo Abu Mohammed, IS có ý định trà trộn vào những cư dân này khi các lực lượng an ninh tiến vào và sau đó chạy trốn.

IS đã chiếm giữ các vùng lãnh thổ rộng lớn nằm ở phía Bắc và Tây thủ đô Baghdad năm 2014, nhưng kể từ đó các lực lượng Iraq đã giành lại nhiều khu vực, và Mosul là thành phố cuối cùng của Iraq vẫn nằm trong sự kiểm soát của IS. 

Baghdad đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát Mosul từ tay IS hơn 2 tuần trước và các lực lượng Iraq nay đã tiến đến những vùng ngoại ô phía Đông của thành phố này./.

Theo Vietnam+

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.