Người dân thế giới tiếc thương Fidel Castro

Sự ra đi của lãnh tụ cách mạng Fidel Castro không chỉ là mất mát lớn lao đối với nhân dân Cuba mà còn để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với người dân trên toàn thế giới.

Một phụ nữ khóc nức nởgần một tấm áp phích in hình cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro bên ngoài Đại sứ quán Cuba ở Santiago, Chile vào hôm 26/11. (Ảnh: AP)

Một phụ nữ khóc nức nởgần một tấm áp phích in hình cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro bên ngoài Đại sứ quán Cuba ở Santiago, Chile vào hôm 26/11. (Ảnh: AP)

Adham Motawi , một sinh viên ngành y tại Palestine đau buồn trước sự ra đi của nhà lãnh đạo Cuba trong một sự kiện vinh danh ông tại thủ đô Havana hôm 26/11. (Ảnh: AP)

Adham Motawi , một sinh viên ngành y tại Palestine đau buồn trước sự ra đi của nhà lãnh đạo Cuba trong một sự kiện vinh danh ông tại thủ đô Havana hôm 26/11. (Ảnh: AP)

Một người đàn ông đặt hoa lên một hàng rào của Đại sứ quán Cuba tại Mexico để tưởng nhớ cựu Chủ tịch Fidel Castro. (Ảnh: Reuters)

Một người đàn ông đặt hoa lên một hàng rào của Đại sứ quán Cuba tại Mexico để tưởng nhớ cựu Chủ tịch Fidel Castro. (Ảnh: Reuters)

Hàng trăm thanh niên Cuba đã tập trung tại Đại học Havana để tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro. (Ảnh: EPA)

Hàng trăm thanh niên Cuba đã tập trung tại Đại học Havana để tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro. (Ảnh: EPA)

Không khí đau buồn bao trùm Đại học Havana. (Ảnh: EPA)

Không khí đau buồn bao trùm Đại học Havana. (Ảnh: EPA)

Người dân Cuba ôm hình nhà lãnh tụ Fidel trong một sự kiện tưởng nhớ ông ở Havana, một ngày sau khi ông qua đời. (Ảnh: AP)

Người dân Cuba ôm hình nhà lãnh tụ Fidel trong một sự kiện tưởng nhớ ông ở Havana, một ngày sau khi ông qua đời. (Ảnh: AP)

Một phụ nữ ngồi khóc bên ngoài Đại sứ quán Cuba ở Buenos Aires, Argentina hôm 26/11. (Ảnh: AP)

Một phụ nữ ngồi khóc bên ngoài Đại sứ quán Cuba ở Buenos Aires, Argentina hôm 26/11. (Ảnh: AP)

Nến, hoa và một điếu xì gà Cuba được đặt bên ngoài nơi tưởng niệm cựu Chủ tịch Cuba ở bên ngoài Đại sứ quán Cuba tại Moscow, Nga. (Ảnh: AP)

Nến, hoa và một điếu xì gà Cuba được đặt bên ngoài nơi tưởng niệm cựu Chủ tịch Cuba ở bên ngoài Đại sứ quán Cuba tại Moscow, Nga. (Ảnh: AP)

Một quân nhân Venezuela đứng cạnh một biểu ngữ in hình Fidel Castro tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: AP)

Một quân nhân Venezuela đứng cạnh một biểu ngữ in hình Fidel Castro tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: AP)

Một phụ nữ đặt hoa lên bức ảnh Fidel Castro bên ngoài Đại sứ quán Cuba ở thành phố Guatemala, Cộng hoà Guatemala. (Ảnh: AP)

Một phụ nữ đặt hoa lên bức ảnh Fidel Castro bên ngoài Đại sứ quán Cuba ở thành phố Guatemala, Cộng hoà Guatemala. (Ảnh: AP)

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.