Obama đã tạo ra bao nhiêu việc làm cho người Mỹ?

(Baonghean.vn) - Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump, trong chiến dịch tranh cử đã hứa hẹn sẽ tạo ra một “nền kinh tế bùng nổ năng động” tạo ra 25 triệu việc làm trong 10 năm tới. Tỷ phú bất động sản đã nhiều lần khẳng định các chính sách của ông sẽ đặt người lao động Mỹ lên ưu tiên cao nhất và chỉ trích kết quả mà Tổng thống Barack Obama đạt được, đánh giá báo cáo việc làm mới nhất trước thềm bầu cử là “thảm họa”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: IBTimes.
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: IBTimes.

Tuy nhiên, các số liệu có được lại cho thấy điều hoàn toàn khác. Báo cáo việc làm tháng 10/2016 cho biết nền kinh tế Mỹ đã tăng 161.000 việc làm trong tháng và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuất còn 4,9%. Theo tờ Washington Post, báo cáo cho thấy nền kinh tế Mỹ “đang dần trỗi dậy từ cái bóng Đại Suy thoái, dù vẫn chưa đạt mức trước năm 2008”.

Tháng 1/2009, Obama đối diện với một nền kinh tế đang “rơi tự do”. Hàng triệu người mất việc, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 7,8% ngay trong tháng đầu ông nhậm chức. Đến tháng 10/2009, con số trên nhảy lên 10,3%. Trong 8 năm tại Nhà Trắng, Obama đã giảm được một nửa tỷ lệ thất nghiệp, xuống chỉ còn xấp xỉ 5%. Đây là điều mà nhiều nhà kinh tế nhận xét tích cực khi trao đổi với kênh CNNMoney.

Từ khi lên nắm quyền, Obama đã tạo ra 9,3 triệu việc làm mới. Tuy nhiên, trong Thông điệp Liên bang cuối cùng của mình, Tổng thống Mỹ nói: “Chúng ta đang ở giữa giai đoạn tạo việc làm trong khu vực tư dài nhất trong lịch sử. Hơn 14 triệu việc làm mới, 2 năm tăng trưởng việc làm cao nhất kể từ những năm 1990, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn một nửa”.

Nhà Trắng đã đi đến con số 14 triệu bằng cách tính toán số việc làm trong khu vực tư kể từ mốc thấp nhất của Đại Suy thoái, thay vì từ lúc ông Obama tuyên thệ vào tháng 1/2009. Chính quyền này lập luận các chính sách nhằm đưa đất nước thoát khủng hoảng cần có thời gian mới phát huy được hiệu quả.

Theo lệ thường, những thành quả Obama có được trong vấn đề việc làm được đánh giá từ lúc ông nhậm chức đến tháng 12/2015. Nếu vậy, ông vẫn thua xa cựu Tổng thống Bill Clinton, bởi chính quyền Clinton đã tăng thêm tới 21 triệu việc làm cho nền kinh tế.

Con số 9,3 triệu của Obama tương đương với thành quả của cựu Tổng thống Ronald Reagan dù dân số Mỹ hiện nay lớn hơn nhiều so với những năm 1980. Dù vậy, Obama lại vượt George W. Bush khi chính quyền ông này chỉ thêm 5,7 triệu việc làm cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, người Mỹ đang kiếm được ít tiền hơn so với trước khi Obama lên nắm quyền, sau khi điều chỉnh lạm phát. Tầng lớp trung lưu Mỹ giờ đây có thu nhập chỉ ngang với mức giữa những năm 1990. Tổng thống nước này cũng thừa nhận rằng bất bình đẳng vẫn còn dai dẳng.

Chính quyền Obama mỗi năm cũng chi nhiều hơn thu. Tỷ lệ nợ so với GDP đã tăng từ 48% năm 2009 lên 75% vào tháng 1/2016. Tuy vậy, tổng thống Mỹ duy nhất trong những năm gần đây khép lại nhiệm kỳ với tỷ lệ nợ so với GDP thấp hơn khi nhậm chức là Clinton.

Trong bản Thông điệp Liên bang hồi tháng 1, Obama nói: “Trong 7 năm qua, mục tiêu của chúng ta là một nền kinh tế tăng trưởng mang lại điều tốt đẹp hơn cho mọi người. Chúng ta đã gặt hái tiến triển, nhưng vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa. Và bất chất tất cả những tranh cãi chính trị trong những năm qua, vẫn có nhiều lĩnh vực mà người Mỹ đều cùng nhau nhất trí”.

Thu Giang

(Theo IBTimes)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.