Obama kêu gọi thế giới cho Trump thêm thời gian

Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi người dân ở Mỹ Latin và trên toàn thế giới đừng vội đưa ra kết luận tiêu cực về Donald Trump mà hãy cho ông thêm thời gian để xử lý công việc.

obama-keu-goi-the-gioi-cho-trump-them-thoi-gian

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua tươi cười trong buổi gặp mặt các nhà lãnh đạo trẻ ở Đại học Công giáo Peru, thủ đô Lima. Ảnh: Reuters

"Thông điệp chính tôi muốn gửi tới các bạn... và cũng là thông điệp mà tôi đưa ra ở châu Âu, đó là đừng nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tồi tệ nhất", Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua phát biểu trước các lãnh đạo trẻ trong một buổi giao lưu ở thủ đô Lima, Peru, nơi đang diễn ra hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

"Xin đợi cho đến khi bộ máy chính quyền mới ổn định với những chính sách được đưa ra rõ ràng, lúc đó các bạn hãy đánh giá liệu chúng có phù hợp với lợi ích cộng đồng quốc tế để chúng ta cùng nhau sống trong hòa bình và thịnh vượng hay không", ông Obama nói.

"Điều quan trọng lúc này đối với tất cả mọi người trên toàn thế giới là xin đừng ngay lập tức đưa ra phán xét mà hãy cho tổng thống Mỹ đắc cử cơ hội để hoàn thiện đội ngũ nhân sự, xem xét các vấn đề và quyết định những chính sách tương lai, bởi như tôi từng nói, cách bạn tranh cử không bao giờ giống với cách bạn điều hành đất nước", Tổng thống Obama nhấn mạnh.

Suốt thời gian vận động tranh cử, tỷ phú Donald Trump từng đề xuất nhiều chính sách gây tranh cãi, như xây dựng bức tường ở biên giới Mỹ - Mexico, xóa bỏ các hiệp định thương mại tự do hay cấm người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ.

Để trấn an đồng minh cũng như những người dân mang tâm lý lo âu trên toàn cầu, ông Obama đã lên tiếng đảm bảo rằng quá trình chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra suôn sẻ, đồng thời bày tỏ tin tưởng tổng thống Mỹ đắc cử sẽ thay đổi suy nghĩ về những chính sách gây hoang mang khi đối diện công việc thực tế.

 Theo VNE 

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.