Obama và Trump nói gì trong cuộc gặp về chuyển giao quyền lực?

Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump ngày 10/11 đã có cuộc trao đổi tích cực và dài hơn dự kiến với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng về việc chuyển giao quyền lực. 

tong thong my barack obama gap nguoi ke nhiem donald trump hinh 1
Tổng thống đắc cử Donald Trump và Tổng thống Obama tại Phòng Bầu dục. Ảnh: Mathieson Sr./REX/Shutterstock.

Cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Obama và Tổng thống đắc cử Trump diễn ra 2 ngày sau khi ông Trump vượt qua ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton để trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Nội dung cuộc gặp mặt tập trung vào công tác chuyển giao quyền lực.

Phát biểu với giới báo chí sau cuộc gặp, Tổng thống Obama cho biết: “Chúng tôi đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có cơ cấu Nhà Trắng, chính sách đối nội, đối ngoại. Ưu tiên hàng đầu của tôi trong hai tháng tới là tạo điều kiện chuyển giao để đảm bảo Tổng thống đắc cử sẽ thành công. Tôi tin rằng điều quan trọng đối với tất cả chúng ta, bất kể là đảng nào hay các lựa chọn chính trị, đó là đoàn kết, hợp tác với nhau trong việc đối phó với các thử thách mà chúng ta đang phải đối mặt. Chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để giúp tân Tổng thống thành công vì thành công của tân Tổng thống sẽ là thành công của đất nước”.

Tổng thống đắc cử Trump cảm ơn Tổng thống Obama về cuộc gặp và cho rằng mặc dù theo kế hoạch cuộc gặp diễn ra trong vòng 10 phút nhưng kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi trên thực tế.

“Chúng tôi đã thảo luận nhiều tình huống bao gồm cả thuận lợi và khó khăn. Tôi mong được hợp tác với Tổng thống Obama và nhận được tư vấn của ông. Cuộc gặp là một vinh dự đối với tôi, và tôi mong rằng sẽ được hợp tác với Tổng thống Obama nhiều lần nữa trong tương lai”, ông Trump nói.

Cùng ngày, tân Tổng thống Trump cũng gặp Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và Chủ tịch Thượng viện Mitch McConnell.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.