Văn phòng tổng thống Hàn Quốc mua hàng trăm viên Viagra

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc buộc phải đưa ra lời giải thích sau khi mua một lượng lớn thuốc Viagra và thuốc tăng cường sinh lý.

Theo RT, hôm 23-11, thành viên của một đảng đối lập Hàn Quốc tiết lộ rằng Văn phòng của Tổng thống Park Geun-hye hồi năm ngoái đã mua 360 viên thuốc có thể chữa rối loạn cương dương, trong đó có thuốc Viagra.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc sau đó giải thích việc mua thuốc nhằm giảm chứng say độ cao của bà Park khi tới thăm một số quốc gia châu Phi nằm ở vùng đất cao như Ethiopia, Uganda, và Kenya.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đứng trước áp lực bị từ chức. Ảnh: Katehon
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đứng trước áp lực bị từ chức. Ảnh: Katehon

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đứng trước áp lực bị từ chức. Ảnh: Katehon

Văn phòng của Tổng thống Park khẳng định mặc dù có mua một lượng lớn thuốc Viagra như vậy nhưng không có sử dụng.

"Chúng tôi mua nó cho chuyến đi nhưng không dùng nó", phát ngôn viên Jung Youn-Kuk nói, và thêm rằng loại thuốc hiệu nghiệm trong việc điều trị chứng say độ cao.

Ngoài ra, trong những năm gần đây, Văn phòng của bà Park cũng mua hàng trăm liều vitamin và thuốc bổ, thường được sử dụng điều trị giải độc và chống lão hóa. Ông Jung cho biết số thuốc này được mua cho các nhân viên tại văn phòng tổng thống, trong đó có các vệ sĩ của bà Park.

Vụ việc khiến truyền thông lần nữa dậy sóng tiếp sau vụ bê bối chính trị của bà Park có liên quan tới người bạn thân Choi Soon-sil bị phanh phui.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye thời gian qua chịu sức ép lớn sau khi mối quan hệ dài hàng thập kỷ giữa bà Park và người bạn thân Choi Soon-sil cũng như với cha của bà Choi, người sáng lập một nhóm giáo phái, bị tiết lộ.

Tổng thống Park Geun-hye đang bị điều tra về vai trò của bà trong vụ bê bối liên quan tới bà Choi. Trong khi đó, các đảng đối lập lại đang chuẩn bị những hành động nhằm phế truất tổng thống.

Kể từ sau vu bê bối nổ ra, hàng trăm ngàn người đã xuống đường biểu tình yêu cầu bà Park từ chức.

Theo PLO

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.