Chân dung kẻ ám sát Đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ

Sĩ quan cảnh sát Mevlut Mert Altintas chính là kẻ đã nổ súng ám sát Đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrey Karlov, hôm 19/12.

Danh tính kẻ ám sát Đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ được xác định là Mevlüt Mert Altintas, 22 tuổi. Theo Daily Mail, y là thành viên của phòng cảnh sát đặc nhiệm Ankara.
Danh tính kẻ ám sát Đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ được xác định là Mevlüt Mert Altintas, 22 tuổi. Theo Daily Mail, y là thành viên của phòng cảnh sát đặc nhiệm Ankara.
Altintas được cho là đã hô to Trả thù cho Aleppo và Thánh Alla trước khi nổ nhiều phát súng nhằm vào ông Karlov tại một phòng triển lãm nghệ thuật ở thủ đô Ankara hôm 19/12.
Altintas được cho là đã hô to Trả thù cho Aleppo và Thánh Alla trước khi nổ nhiều phát súng nhằm vào ông Karlov tại một phòng triển lãm nghệ thuật ở thủ đô Ankara hôm 19/12.
Altintas hét lớn và chĩa súng về phía những người khác trong khán phòng và làm bị thương 3 người khác trước khi bị cảnh sát tiêu diệt.
Altintas hét lớn và chĩa súng về phía những người khác trong khán phòng và làm bị thương 3 người khác trước khi bị cảnh sát tiêu diệt.
Altintas được cho là đã sử dụng thẻ cảnh sát để vào hội trường triển lãm.
Altintas được cho là đã sử dụng thẻ cảnh sát để vào hội trường triển lãm.
Altintas được cho đã sử dụng thẻ cảnh sát để vào hội trường triển lãm.
Altintas được cho đã sử dụng thẻ cảnh sát để vào hội trường triển lãm.
Kênh CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ em gái và mẹ của Altintas sau vụ tấn công Đại sứ Nga Andrey Karlov. Hai người này đang bị tạm giữ ở tỉnh Aydin, miền Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Kênh CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ em gái và mẹ của Altintas sau vụ tấn công Đại sứ Nga Andrey Karlov. Hai người này đang bị tạm giữ ở tỉnh Aydin, miền Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Được biết, Altintas chính trức trở thành nhân viên cảnh sát vào năm 2014. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Altintas là một sĩ quan cảnh sát tinh nhuệ và thường được giao các nhiệm vụ đặc biệt.
Được biết, Altintas chính trức trở thành nhân viên cảnh sát vào năm 2014. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Altintas là một sĩ quan cảnh sát tinh nhuệ và thường được giao các nhiệm vụ đặc biệt.
Mọi người được sơ tán khỏi khán phòng nơi xảy ra vụ ám sát Đại sứ Nga.
Mọi người được sơ tán khỏi khán phòng nơi xảy ra vụ ám sát Đại sứ Nga.
Đông đảo cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai gần tòa nhà nơi xảy ra vụ tấn công Đại sứ Nga ở thủ đô Ankara hôm 19-12. Các nhà chức trách Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang điều tra vụ việc.
Đông đảo cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai gần tòa nhà nơi xảy ra vụ tấn công Đại sứ Nga ở thủ đô Ankara hôm 19-12. Các nhà chức trách Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang điều tra vụ việc.

 Theo Kienthuc.net

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.