Đại sứ Mỹ Ted Osius: 'Không bao giờ quá trẻ để lãnh đạo'

Trong cuộc thảo luận với những bạn trẻ Hà Nội, Đại sứ Ted Osius nhấn mạnh Mỹ "ủng hộ các thủ lĩnh trẻ và những công việc tuyệt vời của họ, không chỉ ở Việt Nam mà toàn khu vực".
"Các bạn hãy luôn kết nối, chia sẻ nhiệt huyết của mình với bạn bè, người thân và đồng nghiệp để làm cho thế giới tốt hơn", Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius chia sẻ tại hội thảo của Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) vừa diễn ra  tại Hà Nội.
YSEALI tổ chức buổi hội thảo "Những điều nhỏ bé có ý nghĩa" (Little things matter) nhằm mục đích nâng cao nhận thức trong giới trẻ về các vấn đề môi trường ở Việt Nam và nhu cầu hành động để cải thiện hệ sinh thái của đất nước hình chữ S.
Tại sự kiện này, các bạn trẻ Việt Nam còn có cơ hội được thảo luận trực tiếp cùng Đại sứ Osius về hoạt động tình nguyện và sức mạnh của giới trẻ trong việc đem lại những thay đổi tích cực. 
"Chúng tôi tự hào ủng hộ các thủ lĩnh trẻ"
Tai hội thảo, Đại sứ Ted Osius đánh giá mạng lưới YSEALI Việt Nam không chỉ mạnh về số lượng mà còn có các thành viên tích cực, năng động, tài năng nhất khu vực Đông Nam Á.  
"Mỹ muốn thấy một Việt Nam thịnh vượng, thành công, và một trong những cách để hiện thực hóa điều đó là khai thác tiềm năng của giới trẻ, giúp đỡ họ kêu gọi sự chú ý của cộng đồng, thúc đấy những điều tích cực", ông Osius phát biểu.
Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á là chương trình nổi bật của chính phủ Mỹ nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và kết nối trong ASEAN, làm sâu sắc thêm sự gắn kết với các thủ lĩnh trẻ trước những thách thức then chốt của khu vực và toàn cầu, thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân Mỹ với các thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á.
Với phương châm "không bao giờ quá trẻ để lãnh đạo", Đại sứ Ted Osius nói với các thành viên YSEALI Hà Nội. "Chúng tôi tự hào ủng hộ các thủ lĩnh trẻ và những công việc tuyệt vời của họ, không chỉ ở Việt Nam mà toàn khu vực".
Ông Osius cũng cho biết Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á sẽ tiếp tục được duy trì trong những năm tiếp theo, kể cả sau khi Tổng thống Obama hết nhiệm kỳ.
Đại sứ Ted Osius chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) ngày 2/12. Ảnh: An An.
Đại sứ Ted Osius chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) ngày 2/12. Ảnh: An An.
16 dự án cộng đồng đồng loạt triển khai ở 9 tỉnh thành
Ngày 3/12 tới, 16 đội YSEALI ở 9 tỉnh thành trên cả nước sẽ đồng loạt thực hiện 16 dự án vì cộng đồng, tiêu biểu với các hoạt động như  "Chạy cùng người khiếm thị" ở Hà Nội, "Đọc xanh sống xanh" ở Nam Định, "Ngày hội tiếng Anh cho học sinh phổ thông vùng nông thôn" ở Thái Nguyên... Đây là sự kiện YSEALI lớn nhất ở Việt Nam từ trước tới nay, thu hút 1.000 người tham gia.
Hội thảo "Những điều nhỏ bé có ý nghĩa" diễn ra ngày 2/12 là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện này.
Phạm Thị Thu Thảo, 23 tuổi, thủ lĩnh dự án "Những điều nhỏ bé có ý nghĩa", cho biết cuộc thảo luận với Đại sứ Ted Osius hôm nay đã giúp các thành viên YSEALI ở Hà Nội có dịp hiểu thêm về chính sách lâu dài của Mỹ đối với khu vực cũng như với Việt Nam.
"Đại sứ Osius đã truyền thêm cảm hứng và nhiệt huyết cho chúng mình về sứ mệnh của thế hệ trẻ, làm sao để biến những hành động bé nhỏ thành thay đổi lớn lao", Thảo chia sẻ.
 Phạm Thị Thu Thảo, thủ lĩnh sáng kiến
Phạm Thị Thu Thảo, thủ lĩnh sáng kiến "Những điều nhỏ bé ý nghĩa". Ảnh: An An.
Các hoạt động YSEALI này tại Việt Nam là một phần của chiến dịch rộng lớn mang tên YSEALI YOUnified được tổ chức tại 10 nước ASEAN để kỷ niệm năm thứ ba của mạng lưới.
Trong chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam hồi tháng 5, Tổng thống Obama có dịp trò chuyện cùng 800 thủ lĩnh trẻ tại buổi gặp gỡ các thành viên của YSEALI ở thành phố Hồ Chí Minh.
Vị tổng thống da màu từng nói ông sẽ nỗ lực để chương trình YSEALI được tiếp tục duy trì. “Một trong những điều mà tôi mong muốn thực hiện khi nghỉ hưu chính là tiếp tục làm việc với giới trẻ”.
Theo Zing.vn

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.