Duterte: Trump chúc chiến dịch chống ma túy thành công

Tổng thống Philippines cho biết Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nói Manila đang thực hiện chiến dịch chống ma tuý "đúng cách", trái ngược với những lời chỉ trích của Barack Obama.  
Ông Rodrigo Duterte hôm nay cho biết Donald Trump chúc ông "thành công trong chiến dịch chống nạn ma tuý". "Ông ấy hiểu cách chúng tôi đang xử lý và tôi nói chẳng có gì sai khi bảo vệ một đất nước", AP dẫn lời Tổng thống Philippines nói.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Ảnh: Philstar, Reuters
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Ảnh: Philstar, Reuters
"Ông nói chúng tôi đang làm điều đó với tư cách một đất nước có chủ quyền một cách đúng đắn", Philstar dẫn lời ông Duterte cho hay. 
Ông Rodrigo Duterte tối 2/12 gọi điện cho Donald Trump để chúc mừng ông về chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Hai lãnh đạo nhất trí phối hợp chặt chẽ trong công việc. 
Khoảng 4.800 người đã bị giết kể từ tháng 6, trong chiến dịch chống nạn buôn bán ma tuý chưa từng có của Tổng thống Philippines. 
Hồi tháng 10, ông Duterte thông báo "cắt đứt" với Mỹ và kêu gọi quân Mỹ rút khỏi nước ông, làm dấy lên nghi vấn về liên minh 70 năm giữa Manila và Washington.  
Tuy nhiên, Duterte hôm nay nói ông có thể cảm nhận "mối quan hệ tốt" với ông Trump. Video do văn phòng Tổng thống Philippines công bố cho thấy ông Duterte cười khi trò chuyện qua điện thoại. Ông sau đó nói Trump sẽ là "một tổng thống tốt cho nước Mỹ". 
Duterte cho biết Tổng thống Mỹ đắc cử mời ông tới New York và Washington D.C, và ngược lại, ông cũng mời Trump tới dự một thượng đỉnh khu vực mà Philippines dự kiến chủ trì năm tới. 
Theo VNE

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.