Khám phá những miền đất lạnh nhất trên thế giới

(Baonghean.vn) - Ở Việt Nam nhiệt độ khoảng 10 độ C là bắt đầu cảm thấy lạnh và khó chịu, tuy nhiên rất nhiều nơi trên thế giới thời tiết còn khắc nghiệt gấp nhiều lần nhưng sự sống vẫn được duy trì bình thường. Nếu một lần đặt chân đến các địa điểm dưới đây sẽ cho bạn những trải nghiệm thực sự thế nào là lạnh giá.

1 - Đèo Rogers, Montana (Mỹ)

Đây là một trong 10 nơi lạnh nhất trên thế giới. Đèo Rogers nằm ở phía bắc của bang Montana (Mỹ). Tháng lạnh nhất ở đèo Rogers là tháng Ba và tháng Tư với nhiệt độ được ghi nhận xuống tới -56,5 độ.
Đây là một trong 10 nơi lạnh nhất trên thế giới. Đèo Rogers nằm ở phía bắc của bang Montana (Mỹ). Tháng lạnh nhất ở đèo Rogers là tháng Ba và tháng Tư với nhiệt độ được ghi nhận xuống tới -56,5 độ.

2-  Snag (Canada)

Có diện tích rộng lớn hướng về bán cầu Bắc, Canada có khá nhiều địa danh giá lạnh, một trong số đó là Snag. Nhiệt độ thấp nhất từng ghi lại được tại đây là -63 độ C. Về mùa đông, cả thành phố chìm trong biển băng tuyết và gió rít. Những nhiệt kế tại đây đều được ghi thêm các số âm bằng tay vì thủy ngân thường rơi xuống quá cả các vạch số được in sẵn.
Có diện tích rộng lớn hướng về bán cầu Bắc, Canada có khá nhiều địa danh giá lạnh, một trong số đó là Snag. Nhiệt độ thấp nhất từng ghi lại được tại đây là -63 độ C. Về mùa đông, cả thành phố chìm trong biển băng tuyết và gió rít. Những nhiệt kế tại đây đều được ghi thêm các số âm bằng tay vì thủy ngân thường rơi xuống quá cả các vạch số được in sẵn.

3 - North ice, Greenland

Đây là khu vực lạnh nhất ở phía Tây bán cầu. North ice là tên của một trạm nghiên cứu được hình thành và mở rộng từ cuộc viễn chinh của quân Anh đến Bắc Greenland giữa năm 1952 - 1954. Nhiệt độ ở đây luôn giữ mức dưới -59,4 độ F trong nhiều ngày nên đây là một trong những nơi luôn lạnh nhất trên thế giới.
Đây là khu vực lạnh nhất ở phía Tây bán cầu. North ice là tên của một trạm nghiên cứu được hình thành và mở rộng từ cuộc viễn chinh của quân Anh đến Bắc Greenland giữa năm 1952 - 1954. Nhiệt độ ở đây luôn giữ mức dưới -59,4 độ F trong nhiều ngày nên đây là một trong những nơi luôn lạnh nhất trên thế giới.

4 - Oymyakon (Nga)

Oymyakon nằm ​​dọc theo sông Indigirka, là một ngôi làng thuộc huyện Oymyakonsky, cộng hòa Sakha, Nga. Do chỉ cách vòng Cực Bắc 350km nên Oymyakon vô cùng lạnh lẽo, đặc biệt là vào mùa đông. Nhiệt độ kỉ lục ở đây được đo là - 71,2 độ C và mùa đông nhiệt độ trung bình từ - 40 đến -50 độ C. Hầu hết các loại xe đều trở nên vô dụng ở khu vực này.
Oymyakon nằm ​​dọc theo sông Indigirka, là một ngôi làng thuộc huyện Oymyakonsky, cộng hòa Sakha, Nga. Do chỉ cách vòng Cực Bắc 350km nên Oymyakon vô cùng lạnh lẽo, đặc biệt là vào mùa đông. Nhiệt độ kỉ lục ở đây được đo là - 71,2 độ C và mùa đông nhiệt độ trung bình từ - 40 đến -50 độ C. Hầu hết các loại xe đều trở nên vô dụng ở khu vực này.

5 - Hell, Na Uy

Ngôi làng Hell (Địa ngục) tại Nord-Trøndelag, Na Uy có dân số ước tính khoảng 1.440 người. Nhờ vào tên gọi của mình, ngôi làng trở thành một trong những nơi thu hút khách du lịch ở Na Uy. Nhiệt độ trung bình tháng 2 ở vùng này là -6,7 độ C. Nhiệt độ tại Hell luôn dưới mức đóng băng suốt 1/3 thời gian trong năm, từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.
Ngôi làng Hell (Địa ngục) tại Nord-Trøndelag, Na Uy có dân số ước tính khoảng 1.440 người. Nhờ vào tên gọi của mình, ngôi làng trở thành một trong những nơi thu hút khách du lịch ở Na Uy. Nhiệt độ trung bình tháng 2 ở vùng này là -6,7 độ C. Nhiệt độ tại Hell luôn dưới mức đóng băng suốt 1/3 thời gian trong năm, từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.

6 - Vostok, Nam Cực

Trạm nghiên cứu Vostok là điểm nghiên cứu khoa học xa xôi, hẻo lánh nhất thế giới. Nó nằm cách cực Nam của trái đất khoảng 1.300 km. Đây là điểm lạnh giá nhất hành tinh có người sinh sống. Nhiệt độ trung bình của Vostok là khoảng -65 độ C và trong những ngày ấm áp nhất, nhiệt độ cũng vẫn là -12 độ C khiến những nhà khoa học công tác tại đây gặp không ít khó khăn để đảm bảo cuộc sống thường nhật.
Trạm nghiên cứu Vostok là điểm nghiên cứu khoa học xa xôi, hẻo lánh nhất thế giới. Nó nằm cách cực Nam của trái đất khoảng 1.300 km. Đây là điểm lạnh giá nhất hành tinh có người sinh sống. Nhiệt độ trung bình của Vostok là khoảng -65 độ C và trong những ngày ấm áp nhất, nhiệt độ cũng vẫn là -12 độ C khiến những nhà khoa học công tác tại đây gặp không ít khó khăn để đảm bảo cuộc sống thường nhật.

7 - Ulaanbaatar, Mông Cổ

Nhiệt độ ở đây thường xuyên xuống tới -35 độ C vào mùa đông, với kỷ lục là -55 độ C. Hơn 1,3 triệu người dân của thành phố này phải đối mặt với tình trạng thiếu thức ăn do gia súc chết quá nhiều và đông thành đá. Chỉ cần ra ngoài trời 10 phút, bạn đã thấy lông mi đóng băng, tay không còn mở nổi khóa cửa.
Nhiệt độ ở đây thường xuyên xuống tới -35 độ C vào mùa đông, với kỷ lục là -55 độ C. Hơn 1,3 triệu người dân của thành phố này phải đối mặt với tình trạng thiếu thức ăn do gia súc chết quá nhiều và đông thành đá. Chỉ cần ra ngoài trời 10 phút, bạn đã thấy lông mi đóng băng, tay không còn mở nổi khóa cửa.

8 -  Yakutsk - Nga

Với dân số 300.000 người và nhiệt độ trung bình mỗi năm là -38,6 độ C, Yakutsk là thành phố lớn lạnh nhất thế giới. Người dân nơi này được khuyến cáo không nên đeo kính khi ra đường bởi như thế gương mặt họ dễ bị đóng băng.
Với dân số 300.000 người và nhiệt độ trung bình mỗi năm là -38,6 độ C, Yakutsk là thành phố lớn lạnh nhất thế giới. Người dân nơi này được khuyến cáo không nên đeo kính khi ra đường bởi như thế gương mặt họ dễ bị đóng băng.

 Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.