Kỷ niệm ngày Quốc tế tình nguyện (5/12): Tình nguyện cho cuộc sống tốt đẹp hơn

(Baonghean.vn) - Bắt đầu từ năm 1985, Liên Hợp Quốc đã chính thức chọn ngày 5/12 là ngày “Quốc tế tình nguyện”. Từ đó đến nay, Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) luôn coi trọng tinh thần tình nguyện, sự tận tâm, nhiệt tình và đoàn kết, thông qua việc huy động các tình nguyện viên vì sự phát triển và đề cao sự tham gia của tất cả mọi người.

 Bắt đầu bằngcụm từ
Bắt đầu bằng cụm từ "Chúng ta – nhân dân", Hiến chương Liên Hiệp Quốc nhắc nhở chúng ta rằng các giải pháp cần thiết giản đơn đối với thách thức toàn cầu là một công việc không phải chỉ là của Chính phủ, mà còn của người dân, của cộng đồng và xã hội dân sự.
Ngoài việc huy động hàng ngàn tình nguyện viên mỗi năm, chương trình Tình nguyện viên Liên Hợp Quốc (UNV) phối hợp chặt chẽ với các đối tác và chính phủ để thiết lập các chương trình tình nguyện quốc gia để tạo ra các cấu trúc thúc đẩy và duy trì hoạt động tình nguyện địa phương.

Các tình nguyện viên Liên Hợp Quốc đến từ tất cả các tầng lớp xã hội, với nhiều chuyên môn khác nhau, nhưng tất cả có chung lí tưởng là đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Trong khuôn khổ hoạt động của ngày Quốc tế tình nguyện, tình nguyện viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ được tham gia các hoạt động tình nguyện nhằm trao đổi văn hóa, kinh nghiệm và tôn vinh.

Mục đích khai báo của hoạt động này là để cảm ơn các tình nguyện viên cho những nỗ lực của những tình nguyện viên và nâng cao nhận thức của công chúng về những đóng góp của công tác tình nguyện cho xã hội.
Ngày Quốc tế tình nguyện hàng năm được xem như là một cơ hội duy nhất cho các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan của Liên Hợp Quốc, các tổ chức tư nhân… tôn vinh những nỗ lực chia sẻ những giá trị của hoạt động tình nguyện, cũng như thúc đẩy công việc trong cộng đồng của mình.
Các hoạt động tình nguyện nhằm mục đích giúp đỡ cộng đồng địa phương và toàn cầu, một mục tiêu quan trọng của việc tham gia hoạt động ngoại khóa. (Ảnh: Các chương trình tình nguyện ở Mỹ bao gồm xây nhà, trồng cây, dạy trẻ em nghèo học).
Các hoạt động tình nguyện nhằm mục đích giúp đỡ cộng đồng địa phương và toàn cầu, một mục tiêu quan trọng của việc tham gia hoạt động ngoại khóa. (Ảnh: Các chương trình tình nguyện ở Mỹ bao gồm xây nhà, trồng cây, dạy trẻ em nghèo học).
Hàng nghìn người tị nạn đã thành công đến được nước Đức. Tại quốc gia Châu Âu này, họ được chào đón bằng sự nhiệt tình và tình yêu thương của những tình nguyện viên người Đức.
Hàng nghìn người tị nạn đã thành công đến được nước Đức. Tại quốc gia Châu Âu này, họ được chào đón bằng sự nhiệt tình và tình yêu thương của những tình nguyện viên người Đức. (Ảnh: Các tình nguyện viên xếp hàng, tay cầm sẵn lương thực sẵn sàng giúp đỡ dân tị nạn xuống bến ở ga Frankfurt).
Catherine Nyaumwe Munyarari, 19 tuổi, đã tình nguyện tham gia Chương trình Dịch vụ Công dân Quốc tế (ICS) tại Mbale, Uganda. ICS là một chương trình phát triển chính phủ tài trợ mang đến cho bạn trẻ cơ hội để làm việc trong quan hệ hợp tác với những người trẻ tuổi khác trong các dự án phát triển ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latin.
Catherine Nyaumwe Munyarari, 19 tuổi, đã tình nguyện tham gia Chương trình Dịch vụ Công dân Quốc tế (ICS) tại Mbale, Uganda. ICS là một chương trình phát triển chính phủ tài trợ mang đến cho bạn trẻ cơ hội để làm việc trong quan hệ hợp tác với những người trẻ tuổi khác trong các dự án phát triển ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latin.
Nhóm cứu hộ dân phòng Syria mang tên
Nhóm cứu hộ dân phòng Syria mang tên "Mũ bảo hiểm trắng" (White Helmets) gồm khoảng 3.000 tình nguyện viên. Đây là nhóm đi đầu trong các hoạt động cứu hộ trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua ở quốc gia Trung Đông.
Jon Hooper, 26 tuổi, tình nguyện viên của ICS tại Tanzania: Tình nguyện viên trẻ là người gieo hạt giống. Những hạt giống đó nếu được chăm sóc tốt trong cộng động, người dân có thể tạo ra một cái gì đó thực sự tốt đẹp cho cuộc sống của họ... Một sự thay đổi lâu dài.
Jon Hooper, 26 tuổi, tình nguyện viên của ICS tại Tanzania: Tình nguyện viên trẻ là người gieo hạt giống. Những hạt giống đó nếu được chăm sóc tốt trong cộng động, người dân có thể tạo ra một cái gì đó thực sự tốt đẹp cho cuộc sống của họ... Một sự thay đổi lâu dài.
Họ sẵn sàng dạy tiếng Anh cho những em bé đánh giày, tắm cho các bé ở vùng cao, cọ bể nước mưa vừa sâu vừa đầy muỗi ở các vùng nông thôn”.
Nhiều bạn trẻ trên khắp thế giới chia sẻ về công việc đầy ý nghĩa của mình: “Đối với tôi, hoạt động tình nguyện không chỉ là cơ hội để thay đổi cuộc sống cho ai đó mà còn là cách để thay đổi tích cực bản thân mình”.
Ruth McLennan, 26 tuổi, tình nguyện viên của ICS ở Ấn Độ về nước, vệ sinh môi trường và dự án y tế: Là một tình nguyện viên, tôi muốn góp một phần của thế hệ mình để thay đổi thế giới tốt đẹp hơn, dù lớn hay nhỏ. Tôi biết từ ngày đó, tôi muốn trở thành một nhà lãnh đạo ở châu Phi, quê hương của tôi.
Ruth McLennan, 26 tuổi, tình nguyện viên của ICS ở Ấn Độ về nước, vệ sinh môi trường và dự án y tế: Là một tình nguyện viên, tôi muốn góp một phần của thế hệ mình để thay đổi thế giới tốt đẹp hơn, dù lớn hay nhỏ. Tôi biết từ ngày đó, tôi muốn trở thành một nhà lãnh đạo ở châu Phi, quê hương của tôi.
Đối với nhiều bạn trẻ, hoạt động tình nguyện đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Được giúp đỡ người khác, chia sẻ một phần khó khăn với những người cần giúp đỡ là hành động đẹp của giới trẻ. Mỗi năm, đến ngày 5/12, các tình nguyện viên Việt Nam và trên toàn thế giới kỷ niệm ngày Quốc tế dành cho những người thực hiện công tác vì cộng đồng.
Đối với nhiều bạn trẻ, hoạt động tình nguyện đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Được giúp đỡ người khác, chia sẻ một phần khó khăn với những người cần giúp đỡ là hành động đẹp của giới trẻ. Mỗi năm, đến ngày 5/12, các tình nguyện viên Việt Nam và trên toàn thế giới kỷ niệm ngày Quốc tế dành cho những người thực hiện công tác vì cộng đồng.
 

 Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.