Máy bay Ba Lan chở 168 người hạ cánh khẩn

Cảnh sát Séc đã bắt một nam giới Ba Lan, sau khi một máy bay từ Tây Ban Nha đi Warsaw (Ba Lan) phải hạ cánh khẩn xuống Prague do bị dọa bom.

Theo hãng thông tấn Reuters, thông tin trên đã được Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc Milan Chovanec cho hay. Vụ việc trên xảy ra vào hôm 30/12, theo giờ địa phương.

Một máy bay chở khách của Enter Air
Một máy bay chở khách của Enter Air

Bộ trưởng Milan Chovanec từ chối cho biết có phát hiện được bom trên người đàn ông bị bắt giữ hay không, trước khi cảnh sát nước này kết thúc quá trình điều tra vụ việc.

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, Bộ trưởng Nội vụ Séc cho hay, “vụ việc không hề giống như một hành động tấn công khủng bố” và “tình hình đã được kiểm soát”.

Một phát ngôn viên Cơ quan Giám sát hàng không Séc nói rằng, các phi công trên chiếc máy bay Boeing 737 của Enter Air đã đề nghị hạ cánh xuống Prague do lời đe dọa.

Tin ban đầu cho biết, máy bay khởi hành từ quần đảo Canary, chở 168 người, trong đó có 160 hành khách. Phần lớn khách là người Ba Lan. Không ai bị thương trong vụ này.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.