Người dân Cuba xúc động tiễn đưa lãnh tụ Fidel Castro về nơi an nghỉ

Ngày 30/11, đoàn xe quân sự chở tro cốt của lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã bắt đầu chuyển bánh rời Havana, đưa ông về đến nơi an nghỉ cuối cùng - Santiago de Cuba, nơi được xem là "cái nôi" của cách mạng Cuba.

Người dân chờ đoàn xe rước tro cốt Fidel bắt đầu hành trình từ thủ đô tới TP Santiago de Cuba. Lãnh tụ Cuba Fidel Castro từ trần hôm 25-11 ở tuổi 90. Thi hài ông được hỏa táng sau đó một ngày.
Người dân chờ đoàn xe rước tro cốt Fidel bắt đầu hành trình từ thủ đô tới TP Santiago de Cuba. Lãnh tụ Cuba Fidel Castro từ trần hôm 25-11 ở tuổi 90. Thi hài ông được hỏa táng sau đó một ngày.
Hộp đựng tro cốt Fidel hôm 30-11 được rước lên xe quân sự ở Havana, sau lễ viếng dài hai ngày tại thủ đô.
Hộp đựng tro cốt Fidel hôm 30-11 được rước lên xe quân sự ở Havana, sau lễ viếng dài hai ngày tại thủ đô.
Đoàn xe quân sự bắt đầu chuyến hành trình kéo dài ba ngày đưa tro cốt của Fidel Castro về Santiago de Cuba, phía đông của Cuba.
Đoàn xe quân sự bắt đầu chuyến hành trình kéo dài ba ngày đưa tro cốt của Fidel Castro về Santiago de Cuba, phía đông của Cuba.
Ngưởi dân TP Havana vẫy cờ chào từ biệt nhà lãnh đạo lần cuối cùng.
Ngưởi dân TP Havana vẫy cờ chào từ biệt nhà lãnh đạo lần cuối cùng.
Các tòa nhà tại Havana nằm trên tuyết đường đi của đoàn xe phần lớn đều được treo quốc kỳ Cuba.
Các tòa nhà tại Havana nằm trên tuyết đường đi của đoàn xe phần lớn đều được treo quốc kỳ Cuba.
Hàng ngàn người đổ ra đường tiễn biệt Fidel Castro lần cuối ở thủ đô Havana.
Hàng ngàn người đổ ra đường tiễn biệt Fidel Castro lần cuối ở thủ đô Havana.
Hành trình dài 950 km, đi qua 13 trong số 15 tỉnh.
Hành trình dài 950 km, đi qua 13 trong số 15 tỉnh.
Đây sẽ là chuyến đi ngược chiều với hành trình thời thanh niên của Castro, lúc ông là lãnh đạo du kích, lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista năm 1959.
Đây sẽ là chuyến đi ngược chiều với hành trình thời thanh niên của Castro, lúc ông là lãnh đạo du kích, lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista năm 1959.
 
Nhiều người khóc khi chứng kiến đoàn xe quân sự chở tro cốt Fidel đi qua tại Havana.
Nhiều người khóc khi chứng kiến đoàn xe quân sự chở tro cốt Fidel đi qua tại Havana.
Người dân tại Colon chờ đợi đoàn xe chở tro cốt của nhà lãnh đạo đi qua.
Người dân tại Colon chờ đợi đoàn xe chở tro cốt của nhà lãnh đạo đi qua.
Người dân đứng trên pháo đài El Morro nhìn đoàn xe đưa tro cốt của nhà lãnh đạo về nơi an nghỉ cuối cùng.
Người dân đứng trên pháo đài El Morro nhìn đoàn xe đưa tro cốt của nhà lãnh đạo về nơi an nghỉ cuối cùng.
Các em học sinh đứng chờ đoàn xe quân sự chở tro cốt của Fidel Castro đi qua.
Các em học sinh đứng chờ đoàn xe quân sự chở tro cốt của Fidel Castro đi qua.
Người dân vùng Cardenas, tỉnh Matanzas, Cuba chụp ảnh đoàn xe rước quân sự.
Người dân vùng Cardenas, tỉnh Matanzas, Cuba chụp ảnh đoàn xe rước quân sự.

Theo PLO

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.