Nhật Bản giết bỏ lợn rừng vì quá nhiều

Nhật Bản đang tìm nhiều biện pháp khuyến khích phụ nữ tham gia săn bắn để bảo vệ các trang trại khỏi sự tấn công của động vật hoang dã như hươu hay heo rừng.

Theo Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, từ năm 2008 tới nay, nông dân nước này mất 23 tỷ yên (170 triệu USD) vì số hươu, nai, heo rừng, khỉ và các loài chim tăng mạnh.

Thông tin trên Reuters cho biết, số lượng cá thể hươu tăng từ 400.000 lên trên hơn 3 triệu con từ cuối 1990 tới nay. Tương tự, số lượng lợn rừng tăng gấp đôi lên 1 triệu cá thể. Việc gia tăng số lượng động vật hoang đã ảnh hưởng không nhỏ tới người dân Nhật Bản.

Lợn rừng: Việt Nam đặc sản, Nhật Bản giết bỏ vì quá nhiều
Phụ nữ tham gia săn bắn lợn rừng để giảm cá thể.
Lợn rừng: Việt Nam đặc sản, Nhật Bản giết bỏ vì quá nhiều
Một nữ thợ săn xẻ thịt lợn rừng.

Chính vì thế, Nhật Bản đang tìm nhiều biện pháp khuyến khích phụ nữ tham gia săn bắn để bảo vệ các trang trại khỏi sự tấn công của động vật hoang dã như hươu hay heo rừng.

Theo thống kê của Hiệp hội Săn bắn Quốc gia Nhật Bản, trong số 105.000 thợ săn có đăng ký ở Nhật, 2/3 ở độ tuổi trên 60 và chỉ có 1.169 thợ săn là nữ. 

Phụ nữ đang trở thành người bảo vệ quan trọng cho các trang trại khỏi sự tấn công của động vật hoang dã. Trên trang web của Hiệp hội Săn bắn Quốc gia còn có blog riêng để phụ nữ viết về kinh nghiệm săn bắn.

Lợn rừng: Việt Nam đặc sản, Nhật Bản giết bỏ vì quá nhiều
Thịt được chế biến sau khi săn bắt.
Lợn rừng: Việt Nam đặc sản, Nhật Bản giết bỏ vì quá nhiều
Món ăn từ thịt động vật hoang dã.
Lợn rừng: Việt Nam đặc sản, Nhật Bản giết bỏ vì quá nhiều
Xương động vật hoang dã.

Kazuhirro Akiba, người đứng đầu cơ quan Quản lý Động thực vật hoang dã ở Fukui cho biết, việc săn bắn là cần thiết để đảm bảo số lượng động vật nằm trong tầm kiểm soát, nhằm duy trì một hệ sinh thái ổn định./.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.